1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Triều Tiên mang đội hình trẻ sang đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trong danh sách mà đội tuyển CHDCND Triều Tiên gửi đến VFF, trước trận giao hữu giữa đội này với đội tuyển Việt Nam vào ngày 6/10, không khó để nhận ra đội bóng Đông Bắc Á sử dụng một đội hình khá trẻ trung.

Cụ thể, 18/22 cầu thủ màng đội bóng Đông Bắc A sẽ mang đến TPHCM trong những ngày tới đây sinh từ năm 1990 trở lại. Trong số này, họ có đến 7 cầu thủ sinh năm 1992, tức là mới vừa bước qua lứa U23. Những cầu thủ này từng dự Asiad cách nay 2 năm.

Cầu thủ lớn tuổi nhất trong thành phần của CHDCND Triều Tiên đợt này là Ri Myung Guk, năm nay 30 tuổi, tức nhỏ hơn 1 tuổi so với đội trưởng Lê Công Vinh của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ đến TPHCM vào ngày 4/10
Đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ đến TPHCM vào ngày 4/10

Theo giới thiệu của đội bóng Đông Bắc Á, họ sẽ mang đến TPHCM cầu thủ Pak Kwang Ryong, người khoác áo CLB FC Lausanne (Thuỵ Sĩ). Cách nay 5 năm, Pak Kwang Ryong từng dự Champions League cùng một đội bóng khác của Thuỵ Sĩ là Basel. Dù vậy, phong độ hiện tại của Pak Kwang Ryong không còn tốt như trước.

Một cầu thủ khác từng có thời đầy hứa hẹn là Jong il Gwan. Anh này từng là cầu thủ trẻ hay nhất châu Á năm 2010, cũng như nằm trong những những gương mặt triển vọng nhất của bóng đá châu lục hồi năm ngoái, theo bình chọn của kênh truyền thông nổi tiếng ESPN.

Đáng tiếc cho CHDCND Triều Tiên ở chỗ thời gian gần đây phong độ của họ không được ổn định, dẫn đến việc họ không có vé dự vòng loại cuối cùng, World Cup 2018 – khu vực châu Á.

Cũng so về tính ổn định, CHDCND Triều Tiên không được đánh giá cao bằng 2 người láng giềng là Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngoài ra, CHDCND Triều Tiên vẫn thường xuyên là ẩn số đối với làng cầu châu lục.

Chính vì thế, chuyện đội bóng Đông Bắc Á mạnh – yếu ra sao so với nhóm các đội hàng đầu châu Á là điều mà phải thông qua thực tế sân cỏ mới kiểm chứng được.

Dẫu sao, so với bóng đá Việt Nam, CHDCND Triều Tiên vẫn được đánh giá mạnh hơn, nên họ vẫn được xếp vào “cửa trên” so với đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng, cho dù họ mang sang Việt Nam bất cứ thành phần nào.

Theo kế hoạch, đội tuyển CHDCND Triều Tiên sẽ đến TPHCM vào ngày 4/10, tức là 2 ngày trước trận đấu giữa họ với đội tuyển Việt Nam, trên sân Thống Nhất.

Kim Điền

Triều Tiên mang đội hình trẻ sang đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam - 2