1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng nghẹt thở Thái Lan, U16 Australia vào chung kết

(Dân trí) - Sau màn "đấu súng" cân não, U16 Australia đã giành chiến thắng trước U16 Thái Lan với tỷ số 5-3, qua đó tiến vào chung kết giải U16 Đông Nam Á.

Trước trận bán kết, cặp đấu giữa U16 Thái Lan và U16 Australia được đánh giá là cân tài cân sức. U16 Australia là đội có hàng công mạnh nhất vòng bảng khi có tới 21 lần phá lưới đối phương. Trong khi đó, U16 Thái Lan lại được đánh giá rất cao ở khâu phòng ngự khi trắng lưới cả 4 trận ở vòng bảng.

Với lối chơi pressing toàn sân, các học trò của HLV Antony Vidmar liên tục tạo sức ép về phía khung thành của U16 Thái Lan. Phút thứ 28, sau nhiều nỗ lực hãm thành, rốt cục U16 Australia đã có bàn vượt lên dẫn trước nhờ cú sút quyết đoán của Louis D'Arrigo. Những phút sau đó, đội bóng áo vàng tiếp tục chiếm thế chủ động, thế nhưng bất ngờ đã xảy ra ở đúng những phút bù giờ. Phút 45+3, Peerapat Kaminthong có cú dứt điểm cận thành để cân bằng tỷ số 1-1 cho U16 Thái Lan.

Ngay đầu hiệp 2, U16 Australia dâng cao đội hình để Kaminthong phá bẫy việt vị băng xuống dứt điểm chính xác, đưa U16 Thái Lan vượt lên dẫn trước 2-1.

Bị dẫn trước, đội bóng đến từ xứ sở chuột túi vẫn không ngừng ép sân đối thủ. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, U16 Australia cũng tìm được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 57. Từ quả phạt góc của đồng đội, Roberts bật cao đánh đầu tung lưới U16 Thái Lan.

Thời gian trôi về những phút cuối, U16 Australia tràn lên tìm bàn gỡ, và khi mà tất cả đều tin rằng, họ sẽ một lần nữa thua U16 Thái Lan 2-3 ở bán kết giải U16 Đông Nam Á, thì John Roberts đã mang về bàn thắng quý như vàng cho đại diện châu Đại Dương.

U16 Thái Lan và U16 Australia đã tạo ra màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở ở trận bán kết 1. 90 phút khép lại, hai đội hòa 3-3 và buộc phải đá luân lưu 11 mét để phân định thắng thua. Trên chấm “đấu súng”, U16 Australia đã thắng 5-3 để giành vé vào chung kết. Đối thủ của U16 Australia sẽ là đội thắng trong cặp U16 Việt Nam và U16 Campuchia.

Tiến Đạt