1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Hòa Leicester, Mourinho nổi điên và chê học trò… trẻ con

(Dân trí) - Sau trận hòa trước Leicester City, HLV Mourinho đã thực sự nổi điên. Ông đã lên tiếng chỉ trích học trò thậm tệ.

Đêm qua, MU đã trải qua trận hòa thất vọng trước Leicester City. Dù dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1 và thi đấu hơn người nhưng cuối cùng, MU vẫn để “Bày cáo” san bằng tỷ số ở phút bù giờ hiệp 2.

HLV Mourinho không hài lòng với các học trò sau trận hòa Leicester City
HLV Mourinho không hài lòng với các học trò sau trận hòa Leicester City

Sau trận đấu này, HLV Mourinho đã vô cùng giận dữ vì các học trò đã để rơi điểm vô cùng đáng tiếc. Ông cho biết: “Chúng tôi không thắng vì các cầu thủ đã quá phung phí cơ hội. Họ đá như đùa vậy. Sau đó, chúng tôi bị trừng phạt trong những phút cuối.

Đó là kết quả tích lũy của hàng loạt sai lầm trong trận đấu. Đáng lẽ ra, chúng tôi cần phải giành chiến thắng dễ dàng. M.U đã chơi tốt trong hiệp 2 và có lẽ chúng tôi phải ghi tới 4,5 bàn thắng. Nhưng thực tế, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2.

Các cầu thủ đã để mất quyền kiểm soát bóng theo kiểu rất trẻ con, ấu trĩ. Họ chơi bóng như thể những đứa trẻ trong vòng cấm địa của đối thủ cũng như ở sân nhà. Tôi chẳng biết nói gì hơn cả. MU đã mất 2 điểm quá vô duyên trong trận đấu chúng tôi xứng đáng chiến thắng”.

Sau trận hòa trước Leicester City, MU của Mourinho vẫn xếp thứ 2 trên BXH với 42 điểm nhưng bị Man City bỏ xa tới 13 điểm.

H.Long