1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

HLV Malaysia: “Đội tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng A AFF Cup 2018”

(Dân trí) - Sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2018, HLV Malaysia Tan Cheng Hoe cho biết đội nhà không hề rơi vào bảng dễ thở và đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên số 1 ở bảng A.

Phát biểu trước báo giới nước nhà, HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: “Nhiều người nói bảng A dễ thở hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cho rằng mình yếu bởi từ vài năm qua, đội tuyển Malaysia thi đấu không tốt ở các giải quốc tế.


HLV Tan Cheng Hoe tiếp quản đội tuyển Malaysia sau thất bại ở AFF Cup 2016

HLV Tan Cheng Hoe tiếp quản đội tuyển Malaysia sau thất bại ở AFF Cup 2016

Đội tuyển Việt Nam là ứng cử viên số 1 cho tấm vé vào bán kết ở bảng A, bởi đội bóng này chơi rất tốt những giải gần đây. Tiếp đó là Myanmar. Chúng tôi cũng không thể coi thường Campuchia và Lào, bởi họ cũng chuẩn bị rất kỹ cho AFF Cup 2018.

Tôi muốn các cầu thủ có tinh thần chiến đấu cao trong từng trận một. Hy vọng Malaysia sẽ chơi tốt và giành chiến thắng, như hiệu ứng mà đội U23 giành được hồi tháng 1/2018 vừa qua”.

Đội tuyển Malaysia từng loại Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2014, nhờ trận thắng 4-2 trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên ở AFF Cup 2016, Malaysia chơi không thành công khi thua Myanmar, Việt Nam 0-1 và bị loại ở vòng bảng.


Malaysia có lứa trẻ khá mạnh, với thành tích vào tứ kết U23 châu Á 2018

Malaysia có lứa trẻ khá mạnh, với thành tích vào tứ kết U23 châu Á 2018

U23 Malaysia có lứa cầu thủ trẻ rất tiềm năng, họ từng vào đến tứ kết giải U23 châu Á 2018 và chỉ thua sát nút U23 Hàn Quốc. Điều đó cho thấy Malaysia sẽ là đối thủ lớn nhất của đoàn quân HLV Park Hang Seo ở vòng bảng AFF Cup 2018.

HLV Tan Cheng Hoe cũng tiết lộ ông đang trẻ hóa đội tuyển Malaysia: “Tôi sẽ trao cơ hội cho nhiều cầu thủ U23 góp mặt trong thành phần tuyển Malaysia dự AFF Cup 2018. Giải U23 châu Á vừa qua là một trải nghiệm, ghi nhận sự bùng nổ tuyệt vời của các cầu thủ trẻ chúng tôi.

Tất nhiên, AFF Cup là giải đấu cấp độ đội tuyển và ở trình độ khác, người hâm mộ háo hức và kỳ vọng, nên áp lực lớn hơn rất nhiều”.

Bóng đá Malaysia có nhiều thời điểm thống trị Đông Nam Á, điển hình là chức vô địch AFF Cup 2010, cùng hai tấm HCV SEA Games 2009 và 2011.

Thùy Anh