1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Úc tuyên bố sẽ tiếp tục điều tàu chiến, máy bay tới Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne ngày 21/3 tuyên bố, Canberra sẽ tiếp tục điều tàu và máy bay để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, trong bối cảnh cảnh Trung Quốc bành trướng trong khu vực.


Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne (Ảnh: News.com.au)

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne (Ảnh: News.com.au)

“Chúng tôi tuyệt đối kiên định trong phát ngôn rằng các hoạt động của chúng tôi sẽ tiếp tục bằng việc điều tàu và máy bay tới khu vực đó phù hợp với luật pháp. Chúng tôi không thay đổi lập trường đó”, Bộ trưởng Payne tuyên bố sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein tại thủ đô Kuala Lumpur hôm nay.

Úc cũng khẳng định cam kết hỗ trợ các quốc gia Đông Nam Á nhằm duy trì hòa bình và sự ổn định tại Biển Đông, giữa lúc Trung Quốc gia tăng các hoạt động quân sự trong khu vực.

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hussein cho hay Malaysia không đủ khả năng tự giải quyết tình hình Biển Đông, do sự phức tạp và các tranh chấp chủ quyền chồng lấn trong khu vực.

Ông Hussein cho hay ông sẽ gặp những người đồng cấp Việt Nam và Philippines và các bên khác có tranh chấp chủ quyền trong khu vực.

“Malaysia, cùng Việt Nam và Philippines, sẽ xem xét sự hợp tác và các thông tin. Nhưng trước khi chúng tôi xác định điều gì là sai trái, tốt hơn là chúng tôi nên có được các thông tin chính xác”, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói.

Ông Hussein cho biết thêm rằng các cuộc gặp sẽ diễn ra sau khi Việt Nam có bộ trưởng quốc phòng mới và Philippines bầu cử tổng thống.

An Bình