1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc bất ngờ xuống giọng, đề xuất tập trận chung với ASEAN ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hôm nay nói rằng nước này sẵn sàng tiến hành các cuộc tập trận chung với các quốc gia Đông Nam Á ở Biển Đông, trong một giọng điệu hòa giải bất ngờ giữa lúc căng thẳng ở vùng biển này đang gia tăng do các hành vi xây đảo nhân tạo trái phép của Bắc Kinh.

 


Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Ảnh: NBC)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn (Ảnh: NBC)

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đưa ra các bình luận trên trong cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc và ASEAN tại Bắc Kinh hôm nay. Ông Thường nói rằng nhu cầu chung lớn nhất giữa hai bên là thúc đẩy phát triển quan hệ đúng đắn và duy trì sự ổn định.

Trong một tuyên bố được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội, ông Thường được dẫn lời nói rằng tất cả các bên nên kiểm soát các nguy cơ từ các tranh chấp lãnh thổ.

Trung Quốc sẵn sàng tiến hành các cuộc tập trận chung với các quốc gia ASEAN ở Biển Đông vào năm tới về tránh các cuộc đối đầu bất ngờ trên biển, tìm kiếm và cứu hộ và cứu trợ thảm họa, tuyên bố cho biết, nhưng không nói chi tiết.

Cuộc họp hôm nay diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đã đẩy mạnh xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông kể từ năm ngoái. Hành động này của Bắc Kinh vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Mỹ tuyên bố không công nhận các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Trung Quốc và rằng hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất kỳ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép.

Các nguồn tin báo chí cho biết Mỹ đã quyết định sẽ tiến hành các hoạt động tự do hàng hải bên trong vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa, thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Trung Quốc đã tiến hành cải tạo đất và xây dựng ít nhất 7 đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm ở Trường Sa nhằm thực hiện tham vọng bành trướng trên biển của nước này.

Bắc Kinh phủ nhận việc quân sự hóa Biển Đông, nói rằng các công trình xây dựng chỉ phục vụ mục đích dân sự. Nhưng các nhà phân tích tại Washington và giới chức Mỹ cáo buộc rằng Bắc Kinh đã bắt đầu thiết lập các cơ sở quân sự tại đó.

Phát biểu trước báo giới hôm nay, ông Thường nói rằng hai bên cũng cần hợp tác trong các lĩnh vực khác.

“Hiện thời, tình hình khu vực nhìn chung ổn định, nhưng rõ ràng các sức ép kinh tế và các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên”, ông Thường nói, ám chỉ mối đe dọa từ các tổ chức khủng bố.

“Các lực lượng từ bên ngoài đang sử dụng Internet, mạng xã hội và các cách thức khác để kích động các nước trong khu vực này, đe dọa sự ổn định xã hội”, ông Thường nói thêm, nhưng không cho biết chi tiết.

Trung Quốc nói nước này đang đối mặt với mối đe dọa từ các phiến quân Hồi giáo ở vùng Tân Cương, lực lượng mà Bắc Kinh nói là thường sử dụng internet để phát các thông điệp tuyên truyền và liên kết với các nhóm khác bên ngoài Trung Quốc và xúi giục các cuộc tấn công.

An Bình

 

Trung Quốc bất ngờ xuống giọng, đề xuất tập trận chung với ASEAN ở Biển Đông - 2