1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Pháp “lái thử” máy bay tại triển lãm hàng không lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/6 đã tới dự triển lãm hàng không Paris tại sân bay Le Bourget, phía bắc thủ đô Paris và thử nghiệm cảm giác ngồi trong buồng lái của máy bay chiến đấu được trưng bày tại đây.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngồi trong buồng lái của máy bay vận tải Airbus A400M trước khi rời căn cứ không quân Villacoublay để tới sân bay Le Bourget, phía bắc thủ đô Paris và dự lễ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 52.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngồi trong buồng lái của máy bay vận tải Airbus A400M trước khi rời căn cứ không quân Villacoublay để tới sân bay Le Bourget, phía bắc thủ đô Paris và dự lễ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế Paris lần thứ 52.

Tổng thống Macron quan sát nước Pháp từ trên buồng lái của máy bay vận tải Airbus A400M trong khi máy bay di chuyển tới sân bay Le Bourget.
Tổng thống Macron quan sát nước Pháp từ trên buồng lái của máy bay vận tải Airbus A400M trong khi máy bay di chuyển tới sân bay Le Bourget.

Tổng thống Macron (giữa) trò chuyện cùng ông Emeric dArcimoles (phải), Tổng Giám đốc Triển lãm hàng không quốc tế Paris, sau khi bước xuống từ máy bay vận tải Airbus A400M tại sân bay Le Bourget. Ông Macron cũng là người mở màn cho triển lãm hàng không quốc tế Paris năm nay.
Tổng thống Macron (giữa) trò chuyện cùng ông Emeric d'Arcimoles (phải), Tổng Giám đốc Triển lãm hàng không quốc tế Paris, sau khi bước xuống từ máy bay vận tải Airbus A400M tại sân bay Le Bourget. Ông Macron cũng là người mở màn cho triển lãm hàng không quốc tế Paris năm nay.

Tổng thống Macron (giữa) và Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn Airbus, ông Fabrice Bregier (phải), tại triển lãm hàng không ở sân bay Le Bourget.
Tổng thống Macron (giữa) và Giám đốc điều hành kiêm Chủ tịch Tập đoàn Airbus, ông Fabrice Bregier (phải), tại triển lãm hàng không ở sân bay Le Bourget.

Triển lãm hàng không Paris là cơ hội để các công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tới từ nhiều nước trên thế giới giới thiệu những dự án và thành tựu mới về công nghệ trong ngành công nghiệp hàng không. Trong ảnh: Tổng thống Pháp thăm quan máy bay Falcon 8X được trưng bày tại triển lãm hàng không Paris năm nay.
Triển lãm hàng không Paris là cơ hội để các công ty trong lĩnh vực hàng không vũ trụ tới từ nhiều nước trên thế giới giới thiệu những dự án và thành tựu mới về công nghệ trong ngành công nghiệp hàng không. Trong ảnh: Tổng thống Pháp thăm quan máy bay Falcon 8X được trưng bày tại triển lãm hàng không Paris năm nay.

Triển lãm hàng không Paris năm nay không chỉ quy tụ các dòng máy bay dân sự mà còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu và trực thăng hiện đại. Trong ảnh: Tổng thống Macron ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Rafale và nghe ông Eric Trappier, Giám đốc điều hành của hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Dassault Aviation, giới thiệu về loại máy bay này tại triển lãm hàng không Paris.
Triển lãm hàng không Paris năm nay không chỉ quy tụ các dòng máy bay dân sự mà còn có sự tham gia của các máy bay chiến đấu và trực thăng hiện đại. Trong ảnh: Tổng thống Macron ngồi vào buồng lái của máy bay chiến đấu Rafale và nghe ông Eric Trappier, Giám đốc điều hành của hãng chế tạo máy bay nổi tiếng Dassault Aviation, giới thiệu về loại máy bay này tại triển lãm hàng không Paris.

Tổng thống Macron tươi cười khi chuẩn bị bước ra từ buồng lái của máy bay chiến đấu Rafale.
Tổng thống Macron tươi cười khi chuẩn bị bước ra từ buồng lái của máy bay chiến đấu Rafale.

Ông Macron tới thăm khu vực trưng bày các mô hình máy bay của hãng Dassault Aviation tại triển lãm hàng không ở sân bay Le Bourget.
Ông Macron tới thăm khu vực trưng bày các mô hình máy bay của hãng Dassault Aviation tại triển lãm hàng không ở sân bay Le Bourget.

Triển lãm hàng không Paris được tổ chức hai năm một lần và được đánh giá là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Tổng thống Macron cùng các quan khách thăm quan triển lãm hàng không tại sân bay Le Bourget.
Triển lãm hàng không Paris được tổ chức hai năm một lần và được đánh giá là một trong những triển lãm hàng không lớn nhất thế giới. Trong ảnh: Tổng thống Macron cùng các quan khách thăm quan triển lãm hàng không tại sân bay Le Bourget.

Thành Đạt

Ảnh: Reuters