1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

“Quân đội Philippines có thể tự lực mà không cần Mỹ”

(Dân trí) - Quan hệ Manila - Washington tiếp tục dấu hiệu rạn nứt khi Bộ trưởng Quốc phòng Philippines hôm nay 7/10 tuyên bố quân đội nước này có thể tự lực mà không cần đến viện trợ của Mỹ.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng tuyên bố sẵn sàng chấm dứt liên minh quân sự với Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte từng tuyên bố sẵn sàng chấm dứt liên minh quân sự với Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Phát biểu tại một diễn đang có sự tham gia của báo giới quốc tế, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana nói rằng, Philippines có ý định mua vũ khí từ Trung Quốc và Nga.

"Tôi nghĩ chúng tôi có thể sống mà không cần trợ giúp. Quốc hội Philippines đã phê chuẩn rót tiền cho chúng tôi mua vũ khí. Tôi nghĩ Quốc hội sẽ cho tiền thêm nếu chúng tôi không có được nguồn tiền từ nơi khác", ông Lorenzana nói.

Bình luận của ông Lorenzana đưa ra sau hàng loạt tuyên bố của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte rằng Manila sẵn sàng chấm dứt liên minh quân sự với Mỹ hay thách thức Mỹ và EU cắt viện trợ. Song bình luận này được coi là khá bất ngờ bởi một ngày trước đó, ông còn tìm cách giảm nhẹ tính nghiêm trọng trong những phát ngôn của ông Duterte về mối quan hệ với Mỹ. Khi đó, ông Lorenzana nói, quân đội Philippines vẫn còn yếu và thực sự Philippines đã được hưởng lợi rất nhiều từ mối quan hệ với Mỹ.

Tuy nhiên, trái với bình luận trước đó, ông Lorenzana hôm nay nói rằng, viện trợ của quân đội Mỹ cho Philippines “không nhiều tới mức đó” và quân đội Philippines hoàn toàn có thể đề nghị Quốc hội phê chuẩn cấp khoản ngân sách 50-100 USD/năm để bù lại viện trợ từ Mỹ.

Ông cho biết thêm, ông tin rằng mục đích của Tổng thống Duterte là đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế và giảm phụ thuộc vào Mỹ. “Tổng thống đang cố gắng phát triển mối quan hệ với Mỹ, không quá phụ thuộc vào một nước nào cả. Có lẽ chúng tôi sẽ đánh giá lại mối quan hệ này. Chúng tôi có thực sự hưởng lợi, có thực sự nhận được cái mà chúng tôi đáng được nhận từ mối quan hệ đồng minh này không?”, ông Lorenzana nói.

Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Philippines cũng nhấn mạnh, hiện chưa có chỉ thị nào về việc Philippines sẽ ngừng hiệp ước củng cố hợp tác quốc phòng với Mỹ. “Tôi nghĩ rằng quan hệ của chúng tôi chỉ đang trải qua giai đoạn thử thách và dần dần sẽ bình thường trở lại”, ông nói.

Quan hệ Mỹ - Philippines bắt đầu dấu hiệu sóng gió kể từ khi ông Duterte lên nhậm chức hồi cuối tháng 6 và chính phủ Mỹ lên tiếng chỉ trích chiến dịch chống tội phạm ma túy đẫm máu của ông.

Philippines liên tục đưa ra những bình luận gay gắt về mối quan hệ với Mỹ - một đồng minh lâu năm. Trên tài khoản Faccebook, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay hôm qua cũng viết rằng: "Việc thoát khỏi sự lệ thuộc xiềng xích của Philippines để giải quyết hiệu quả những nguy cơ cả trong lẫn ngoài nước khiến cho việc chấm dứt sự quỵ lụy của đất nước chúng ta trước các lợi ích của Mỹ trở thành nhu cầu bức thiết".

Minh Phương

Theo ABC, CNA