1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phi hành đoàn chứng kiến khoảnh khắc nghi là tên lửa Triều Tiên nổ trong khí quyển

(Dân trí) - Một phi hành đoàn thuộc hãng hàng không Cathay Pacific thông báo đã nhìn thấy vật thể nghi là tên lửa Triều Tiên nổ trong khí quyển khi máy bay di chuyển qua không phận Nhật Bản hồi tuần trước.

Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)
Một vụ phóng tên lửa Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

BBC ngày 4/12 đưa tin, phi hành đoàn của máy bay thuộc Cathay Pacific, hãng hàng không có trụ sở chính tại Hong Kong, thông báo họ đã chứng kiến vật thể nghi là tên lửa Triều Tiên trong quá trình hồi quyển khi máy bay của họ qua không phận Nhật Bản hồi tuần trước.

Theo SCMP, giám đốc điều hành Cathay Pacific Mark Hoey khi đó đã ra thông cáo cho biết: “Hôm nay (29/11), phi hành đoàn chuyến bay số hiệu CX893 thông báo đã chứng kiến tên lửa Triều Tiên nổ tung ở gần vị trí của máy bay”.

Hai máy bay của Hàn Quốc bay từ Mỹ tới Seoul cũng chứng kiến sự việc tương tự vào thời điểm Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa hồi tuần trước.

Ngày 29/11, Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Bình Nhưỡng tuyên bố có thể tấn công bất cứ nơi nào trên lãnh thổ Mỹ. Tên lửa được Triều Tiên khẳng định là tên lửa mạnh nhất trong lịch sử đã rơi xuống vùng biển Nhật Bản, tuy nhiên nó bay cao hơn tất cả những tên lửa Bình Nhưỡng từng thử nghiệm.

Khác với các quốc gia khác, Triều Tiên thường không báo trước vụ thử tên lửa, điều đó có nghĩa là những tên lửa này có thể bay qua đường di chuyển của máy bay mà không có cảnh báo, động thái có thể gây ra mối đe dọa cho an toàn hàng không.

Bình Nhưỡng có quyền truy cập vào dữ liệu hàng không dân dụng quốc tế để có thể nghiên cứu không phận trước khi phóng tên lửa vì vậy trên lý thuyết, rủi ro của việc xảy ra tai nạn là khá thấp. Tuy nhiên, các hãng hàng không vẫn rất quan tâm tới vấn đề này. Hồi tháng 8, hãng Air France của Pháp đã chọn đường bay mới sau khi máy bay của họ bay gần đường đi tên lửa Triều Tiên.

Đức Hoàng

Theo BBC