1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật, Hàn, LHQ họp khẩn an ninh sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

(Dân trí) – Nhật Bản, Hàn Quốc và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng tức tốc triệu tập họp khẩn an ninh trong ngày hôm nay sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức xác nhận Triều Tiên đã thử hạt nhân lần 3 chỉ cách đây vài giờ.

Màn hình tivi trong ga điện ngầm ở thủ đô Seoul phát bản tin về vụ thử hạt
Màn hình tivi trong ga điện ngầm ở thủ đô Seoul phát bản tin về vụ thử hạt  nhân của Triều Tiên.


Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã nhanh chóng đưa ra phản ứng chính thức của mình sau khi phát hiện một trận "động đất nhân tạo" ở Triều Tiên vào sáng nay.

Đài truyền hình Hàn Quốc Channel One dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này khẳng định Triều Tiên đã thực hiện vụ thử hạt nhân lần ba tại bãi phóng Punggye-ri, nơi cũng đã diễn ra hai vụ thử trước đây vào các năm 2006 và 2009.

“Vụ thử tạo ra sức công phá tương đương 6.000-7.000 tấn thuốc nổ và có sức hủy diệt khủng khiếp”, người phát ngôn bộ trên nói, đồng thời cho biết thêm Triều Tiên đã thông báo trước một ngày với Trung Quốc và Mỹ về kế hoạch thử này.

Quân đội Hàn Quốc đã ngay lập tức được đặt trong tình trạng cảnh báo cao, trong khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Lee Myung-bak triệu tập cuộc họp an ninh quốc gia vào 19h00 cùng ngày theo giờ địa phương để thảo luận tình hình.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu các cơ quan liên quan phân tích thông tin về chấn động vừa xảy ra tại Triều Tiên. Ông cũng đã ra lệnh mở cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay lập tức.

“Nhật Bản sẽ xem xét những trừng phạt riêng đối với Triều Tiên”, Thủ tướng Abe phát biểu trước khi tiến hành cuộc họp.

Một nhà ngoại giao giấu tên thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác nhận với hãng tin Reuters rằng phía Hàn Quốc đã thông báo về việc Triều Tiên thử hạt nhân, đồng thời kêu gọi HĐBA LHQ triệu tập ngay cuộc họp khẩn cấp vào chiều cùng ngày. HĐBA đã chấp thuận đề nghị này.

Hàn Quốc, Nhật Bản cùng hai Cơ quan Thăm dò Địa chất của Mỹ và Trung Quốc đều xác nhận đã xảy ra địa chấn nhân tạo vào lúc 11h57’ theo giờ Triều Tiên (tức 9h57' theo giờ Việt Nam). Chấn động có cường độ từ 4,9-5,1 độ richter tại khu vực Kilju, nơi đặt bãi thử hạt nhân Pungye-ri của Triều Tiên.

Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản cho biết chấn động sáng 12/2 có tâm chấn rất nông, xảy ra ở gần như cùng địa điểm diễn ra hai vụ thử hạt nhân trước vào các năm 2006 và 2009.

Theo phân tích của các nhà khoa học, chấn động này “không giống động đất bình thường". Trang web của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc cũng đưa ra nhận định: “nghi xảy ra vụ nổ ở tâm chấn 0 km".

Sau động thái mới nhất ở Triều Tiên, ưu tiên lúc này của cộng đồng thế giới sẽ là xác định chính xác bản chất và quy mô của vụ thử để từ xác định trình độ công nghệ mà chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã đạt được.

          Linh Giang