1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Biển” người Triều Tiên ăn mừng vụ thử hạt nhân thành công

(Dân trí) – Ngày 14/2, khoảng 100.000 người Triều Tiên đã tham gia một cuộc mít tinh lớn tại thủ đô Bình Nhưỡng để ăn mừng sự kiện thử hạt nhân thành công.

Người Triều Tiên tham gia mít tinh ngày 14/2
Người Triều Tiên tham gia mít tinh ngày 14/2

Thông tin trên được hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đăng tải. Cuộc mít tinh, được tổ chức tại quảng trưởng Kim Nhật Thành, có sự tham gia của các lãnh đạo hàng đầu đảng và quân đội nước này cùng lực lượng cảnh sát và sinh viên.

Tại buổi mít tinh, cuộc thử hạt nhân ngày 12/2 được ngợi ca là “thành quả tuyệt vời từ sự quyết đoán xuất sắc và dũng cảm vô song của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đáng kính”, KCNA khẳng định. Dù vậy ông Kim Jong-Un không có mặt tại buổi lễ này.

Đồng thời, thành công của vụ thử hạt nhân còn được KCNA khẳng định “là một minh chứng hùng hồn về sức mạnh khoa học và công nghệ, cũng như sức mạnh của quân đội trong việc thực hiện bất kỳ cuộc tấn công nào”. KCNA nói thêm rằng vụ thử nghiệm trên chính là phản ứng trực tiếp của nước này đối với các lệnh cấm vận mà Liên hợp quốc áp đặt sau vụ phóng tên lửa hồi tháng 12 năm ngoái.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư đảng Lao động Triều Tiên Kim Ki-nam khẳng định: “Vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lần thứ 3 là một biện pháp tự vệ cứng rắn và hợp pháp được thực hiện để đối phó với chính sách hiếu chiến của Mỹ chống lại Triều Tiên. Nước Mỹ là kẻ thù bị nguyền rủa của nhân dân Triều Tiên”.

Clip “biển” người Triều Tiên mít tinh mừng thử hạt nhân thành công:


Thanh Tùng
Tổng hợp