1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Triều Tiên bị nghi đang chuẩn bị thử tên lửa

(Dân trí) – Những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy tại một bãi phóng tên lửa của Triều Tiên đang có những diễn biến giống như việc chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa tầm xa.

Triều Tiên từng khiến thế giới bất ngờ khi phóng vệ tinh hồi năm ngoái
Triều Tiên từng khiến thế giới bất ngờ khi phóng vệ tinh hồi năm ngoái

Thông tin trên được trang 38 North, một blog của Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins, công bố ngày 14/2 dựa trên phân tích các hình ảnh chụp từ vệ tinh. Theo trang này, những bức ảnh trên cho thấy có khả năng Triều Tiên đang nhận được sự hỗ trợ từ Iran tại bãi phóng vệ tinh Tonghae ở phía Đông Bắc nước này.

38 North cho biết, một bức ảnh chụp từ vệ tinh thương mại ngày 5/1 cho thấy “những tiến bộ quan trọng” kể từ sau khi khu vực này bị bão tàn phá hồi năm ngoái và cho thấy các hoạt động giống với những bước chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa.

Dù vậy website trên cho biết chưa đủ bằng chứng để xác nhận tin đồn rằng Triều Tiên có thể tiến một bước mới là thử nghiệm tên lửa KN-08. Đây là loại tên lửa được đánh giá có tầm bắn liên lục địa lần đầu được công bố trước công chúng hồi tháng 4 năm ngoái.

Website trên cho biết Triều Tiên có thể đang chuẩn bị để thử các loại tên lửa lớn hơn rất nhiều khi khu bãi phóng Tonghae hoàn thành vào năm 2016. Lần cuối cùng bãi phóng này được sử dụng là vào tháng 4/2009 với vụ phóng thử một tên lửa tầm xa bị cho rằng đã thất bại.

Các hầm lửa tại khu vực trên đã có các tấm phủ mới, giúp bảo vệ tên lửa khỏi khí thải. Thiết kế của các chi tiết này giống với các hầm lửa tại bãi phóng Semnan ở miền Trung của Iran, 38 North khẳng định.

Các hình ảnh từ vệ tinh cũng cho thấy 3 bồn chứa nhiên liệu lớn được xây dựng từ năm ngoái có thể chứa khoảng 439.100 lít nhiên liệu. Đây là con số cao hơn rất nhiều so với năng lực của Triều Tiên trong các đợt phóng thử gần nhất.

38 North khẳng định họ quan sát được một đường hầm mà qua đó các nhân viên kỹ thuật, hệ thống dây điện và hệ thống cáp thông tin liên lạc có thể đi xuyên qua mặc dù con đường duy nhất dẫn vào Tonghae hiện vẫn chỉ là đường đất.

Trước đó hôm 12/2 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần 3 với tuyên bố nhằm đáp trả sự “hiếu chiến” của Mỹ sau khi Hội đồng bảo an Liên hợp quốc lên án vụ phóng thử vệ tinh của họ hồi năm ngoái. Trong vụ phóng này, một tên lửa được phóng đi từ bãi phóng Sohae đã vươn tới gần Philippines và đưa được một vệ tinh nhỏ vào quỹ đạo.

Thanh Tùng
Theo AFP