1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Triều Tiên thông báo với Trung Quốc sẽ tiếp tục thử hạt nhân

(Dân trí) – Triều Tiên đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành thêm từ 1-2 đợt thử hạt nhân nữa nhằm gây sức ép buộc Mỹ trở lại bàn đàm phán. Kế hoạch này vừa được thông báo tới Bắc Kinh.

Triều Tiên đang khiến dư luận thế giới rất lo ngại
Triều Tiên đang khiến dư luận thế giới rất lo ngại

Thông tin được hãng tin Reuters đăng tải dẫn lời một nguồn tin giấu tên. “Tất cả đã sẵn sàng. Vụ thử hạt nhân lần thứ tư và thứ năm cùng một đợt phóng tên lửa có thể được thực hiện sớm, có lẽ là trong năm nay”, nguồn tin trên khẳng định.

Cũng theo nguồn tin này, quy mô của đợt thử hạt nhân sắp tới còn lớn hơn nhiều vụ thử hôm thứ Ba vừa qua, vốn có quy mô tương đương 10 kiloton. Các vụ thử này sẽ được tiến hành trừ khi Washington tiến hành đàm phán với Triều Tiên và bãi bỏ chính sách mà Bình Nhưỡng xem là nhằm lật đổ chính quyền nước này.

Ngoài ra, Triều Tiên tái khẳng định mong muốn từ lâu trong việc ký kết một hiệp định hòa bình cuối cùng với Mỹ và hai nước xúc tiến thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiện Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với cả Mỹ và Hàn Quốc do các bên chỉ ký thỏa ước ngừng bắn sau cuộc chiến năm 1953.

Trước vụ thử hạt nhân vừa qua, Triều Tiên đã bị Liên hợp quốc tăng cường cấm vận do thử tên lửa tầm xa. Dù vậy nguồn tin trên khẳng định điều này không khiến Bình Nhưỡng e ngại. “Triều Tiên không sợ phải nhận thêm các lệnh cấm vận. Họ tin tưởng rằng những cải cách về kinh tế và nông nghiệp sẽ tăng sản lượng thu hoạch trong năm nay và giảm sự lệ thuộc lương thực vào Trung Quốc”, nguồn tin cho biết.

Chỉ trong ba tháng trở lại đây, Triều Tiên đã liên tiếp cho tiến hành hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa và một vụ thử hạt nhân, bất chấp những phản đối và cảnh báo trừng phạt của cộng đồng quốc tế, điển hình là Liên hợp quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh châu Âu (EU).

Triều Tiên nhiều lần khẳng định mục đích của các vụ thử là nhằm buộc Washington phải ký hiệp định hòa bình và thiết lập lại quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng. Hiện tại xét về mặt kỹ thuật, Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh với Mỹ và Hàn Quốc sau khi các bên mới chỉ ký hiệp định đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên năm 1953.

Lo ngại trước các động thái căng thẳng của Triều Tiên, Mỹ đã phải kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế.

“Triều Tiên không nên có thêm các hành động thù địch vi phạm các nghĩa vụ quốc tế đã được quy định rõ trong ba nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhất là các điều khoản về cấm thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hối thúc.

Theo bà Nuland, Bình Nhưỡng “sẽ không đạt được bất cứ mục đích tìm kiếm nào, cả về sức mạnh và an toàn quốc gia, đảm bảo quyền lợi và tương lai cho người dân nếu còn tiếp tục các hành động thù địch”. “Những hành động này chỉ càng khiến họ tiếp tục bị cô lập thêm nữa”, người phát ngôn quả quyết.

Lầu Năm Góc coi các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân mới nhất của Triều Tiên là “mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như đối với an ninh và hòa bình thế giới”.

“Mỹ rất thận trọng trong việc đối phó với các hành động gây hấn của Triều Tiên và kiên định lập trường đối với các cam kết bảo vệ đồng minh trong khu vực”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Catherine Wilkinson khẳng định.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tới thăm Mỹ vào ngày 22/2 để thảo luận về các vấn đề khu vực, nhất là những diễn biến hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và biển Hoa Đông.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama cam kết “Mỹ sẽ dẫn đầu trong các hành động cứng rắn chống lại các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Trong khi đó, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU) cũng khẳng định sẽ sớm đưa ra lệnh trừng phạt trong tuần này nhằm răn đe Bình Nhưỡng trước các hành động gây căng thẳng trong khu vực.

Thanh Tùng - Việt Giang