1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc triển khai tên lửa hành trình mới phủ kín Triều Tiên

(Dân trí) - Hàn Quốc hôm nay tuyên bố đã triển khai một loại tên lửa hành trình mới có khả năng tấn công các mục tiêu tại Triều Tiên ở “bất cứ đâu, vào bất kỳ địa điểm nào”, 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 3

Ảnh công bố ngày 14/2 cho thấy một vụ thử tên lửa hành trình mới của Hàn Quốc.
Ảnh công bố ngày 14/2 cho thấy một vụ thử tên lửa hành trình mới của Hàn Quốc.

Tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul ngày 14/2, Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã chiếu đoạn video đặc biệt giới thiệu việc triển khai mới đây loại tên lửa hành trình được bắn đi từ tàu chiến và tàu ngầm.

“Với tên lửa này, chúng tôi có thể tấn công bất kỳ cơ sở nào, phương tiện nào hay các mục tiêu riêng lẻ tại Triều Tiên ở bất kỳ đâu vào bất kỳ thời điểm nào mà chúng tôi lựa chọn”, Thiếu tướng quân đội Hàn Quốc Ryu Young-Jeo cho biết.

Theo phát ngôn viên Bộ quốc phòng Kim Min-Seok, tên lửa mới đủ chính xác để tấn công từng cửa sổ của một toà nhà tại Triều Tiên.

Nó có “sức mạnh huỷ diệt chết người có khả năng hạn chế các hoạt động của đối phương trong thời chiến”, ông Kim nói.

Quân đội Triều Tiên đã được đặt trong tình trạng báo động tăng cường kể từ khi Triều Tiên đe doạ tiến hành thử hạt nhân, điều mà Bình Nhưỡng đã thực hiện hôm 12/2.

Đó là vụ thử hạt nhân thứ 3 của Triều Tiên sau 2 vụ thử trước đó vào năm 2006 và 2009, và các dữ liệu địa chấn cho thấy đó là một vụ thử mạnh hơn nhiều.

Một ngày sau đó, Hàn Quốc cho biết đã đẩy nhanh việc triển khai các tên lửa đạn đạo tầm xa có thể phủ kín bộ lãnh thổ Triều Tiên.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Hàn Quốc đã đạt được một thoả thuận với Mỹ nhằm nâng gần gấp 3 lần tầm bắn của các tên lửa đạn đạo. Hàn Quốc nói rằng nước này cần nâng cấp tầm bắn để đối phó với chương trình phát triển tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ hiện có 28.500 quân đồn trú ở Hàn Quốc và đảm bảo “chiếc ô hạt nhân” trong trường hợp bị tấn công bằng vũ khí nguyên tử. Đổi lại, Seoul chấp nhận giới hạn đối với các khả năng tên lửa đạn đạo.

Bộ quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết sẽ đẩy nhanh việc triển khai hệ thống “chuỗi sát thủ” có khả năng dò tìm, tấn công và phá huỷ các tên lửa Triều Tiên.

An Bình
Theo AFP