1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga tiêu diệt 2 chỉ huy IS cùng 300 phiến quân

(Dân trí) - Không quân Nga hôm qua đã tiến hành 67 cuộc xuất kích, tấn công 60 mục tiêu riêng rẽ của khủng bố ở phía bắc Syria. Hai chỉ huy cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo IS và 300 phiến quân đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích.

 


Máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Syria (Ảnh: Ria)

Máy bay ném bom Su-24 của Nga tại Syria (Ảnh: Ria)

“Trong số các mục tiêu có các trung tâm liên lạc, các trạm chỉ huy, các kho nhiên liệu, các căn cứ huấn luyện tại các tỉnh Raqqa, Latakia, Idlip, Aleppo và Hama”, Phó tổng tham mưu trưởng Bộ tổng tham mưu, Trung tướng Igor Makushev, cho biết trong một cuộc họp báo ở Moscow ngày 9/10.

Ông Makushev nói thêm, các cuộc không kích đã khiến 300 phiến quân thiệt mạng, trong đó có 2 chỉ huy của IS.

Tổng cộng, các cuộc không kích đã phá hủy 6 trung tâm liên lạc, 6 kho vũ khí, 17 cơ sở huấn luyện và 17 xe bọc thép.

Không quân Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của phiến quân tại Syria kể từ ngày 30/9, theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Khoảng 2.000 quân nhân Nga đã được đưa tới Syria, nhưng Moscow tuyên bố không có kế hoạch sử dụng các lực lượng trên bộ để chiến đấu với phiến quân.

An Bình

Theo RT

 

Nga tiêu diệt 2 chỉ huy IS cùng 300 phiến quân - 2