1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nga loại trừ khả năng khủng bố trong vụ rơi máy bay Tu-154

(Dân trí) - Giới chức Nga cho rằng, vụ rơi máy bay quân sự Tu-154 của Nga ở Biển Đen hôm nay 25/12 không có dấu hiệu khủng bố mà có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc lỗi phi hành đoàn.


Một máy bay loại Tu-154 của Nga. (Ảnh minh họa: Getty)

Một máy bay loại Tu-154 của Nga. (Ảnh minh họa: Getty)

Hãng tin Sky News dẫn lời ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh Liên bang Nga, cho biết: “Chúng tôi loại trừ kịch bản về một vụ tấn công khủng bố".

Ông Ozerov cho biết thêm, vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc do lỗi phi hành đoàn. Hãng tin Interfax trước đó dẫn nguồn thạo tin nói rằng, chiếc máy bay đã không phát bất cứ tín hiệu khẩn cấp nào trước khi rơi.

Chiếc Tu-154 xấu số của Bộ Quốc phòng Nga cất cánh từ sân bay ở Sochi (Nga) lúc 5h40 với 92 người trên khoang, trong đó chủ yếu là thành viên đoàn văn công cùng với các quân nhân, một số nhà báo và 8 thành viên phi hành đoàn. Máy bay dự định đến căn cứ không quân Hmeimim của Nga ở Syria để đưa đoàn văn công phục vụ biểu diễn dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar chỉ khoảng 2 phút sau khi cất cánh.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hiện đã tìm thấy thi thể một số nạn nhân cùng với một số đồ dùng cá nhân. Xác máy bay cũng nằm rải rác ở khu vực cách bờ biển Sochi không xa. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị tiến hành một cuộc điều tra khẩn cấp nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Minh Phương

Theo Sky News