1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tìm thấy những thi thể đầu tiên vụ rơi máy bay quân sự Nga ở Biển Đen

(Dân trí) - Thi thể đầu tiên của nạn nhân trên chuyến bay xấu số chở quân nhân và đoàn văn công Nga tới Syria rơi ở Biển Đen hôm nay 25/12 đã được tìm thấy ở vị trí cách bờ biển Sochi khoảng 6km, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hình ảnh đầu tiên về chiến dịch tìm kiếm chiếc Tu-154


(Ảnh minh họa: Sputnik)

(Ảnh minh họa: Sputnik)

Hãng tin Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết: "Thi thể một nạn nhân trong vụ rơi máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng đã được tìm thấy ở khu vực cách bờ biển Sochi khoảng 6km. Thi thể này đã được đưa lên một phương tiện cứu hộ".

Trong khi đó, báo Interfax dẫn nguồn thạo tin nói rằng lực lượng cứu hộ đã tìm được vài thi thể trong số các nạn nhân.

Ông Konashenkov trước đó cho biết, chiếc máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga chở 92 người gồm quân nhân, đoàn văn công và nhà báo đã rơi ở Biển Đen không lâu sau khi cất cánh để tới Syria để biểu diễn phục vụ Giáng sinh tại một căn cứ không quân Nga. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, xác máy bay được tìm thấy cách bờ biển Sochi khoảng 1,5km ở độ sâu khoảng 50-70m. Hiện một trực thăng Ka-32 và 7 tàu tuần tra đang tham gia vào công tác tìm kiếm tại khu vực máy bay rơi.

Giới chức Nga đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự khẩn cấp về vụ việc. Dữ liệu ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn có thể là do trục trặc kỹ thuật hoặc do lỗi của phi công. Interfax nói rằng máy bay này đã không phát tín hiệu khẩn cấp trước khi gặp nạn. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh với báo giới rằng, còn quá sớm đế kết luận nguyên nhân vụ tại nạn.

Minh Phương

Theo Sputnik