1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hàn Quốc tính trang bị thêm tên lửa đối phó Triều Tiên

(Dân trí) - Giới chức quân sự Hàn Quốc ngày 4/10 cho biết nước này đang lên kế hoạch mua thêm 90 tên lửa không đối đất Taurus có khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Tên lửa không đối đất Taurus. (Ảnh: Wikipedia.org)
Tên lửa không đối đất Taurus. (Ảnh: Wikipedia.org)

“Quân đội Hàn Quốc gần đây đã quyết định mua thêm 90 tên lửa Taurus để tăng cường khả năng chống hạt nhân và tên lửa. Quá trình mua thêm tên lửa đang được diễn ra”, Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Trước đó, Seoul đã mua 170 tên lửa Taurus và theo kế hoạch sẽ triển khai trên các máy bay chiến đấu của Lực lượng không quân nước này. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5 và phóng liên tiếp các tên lửa đạn đạo, Hàn Quốc quyết định mua thêm 90 tên lửa Taurus nữa để bổ sung vào kho vũ khí của mình.

Sau khi việc triển khai tên lửa được hoàn tất, Không quân Hàn Quốc sẽ là lực lượng đầu tiên ở châu Á có các máy bay chiến đấu được trang bị tên lửa Taurus. Đây là loại tên lửa không đối đất tối tân do Đức sản xuất với tầm phóng lên tới 500 km.

Tên lửa Taurus dài 5,1 m và nặng 1.400 kg. Nó có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 480 kg và bay ở độ cao 40 m với tốc độ 1.163 km/giờ, từ đó giúp tránh bị radar của đối phương phát hiện. Ngoài ra, tên lửa Taurus cũng được thiết kế để có thể tự động phát hiện, theo dõi và bắn trúng mục tiêu, thậm chí có thể xuyên qua các bức tường bê tông dày tới 6 m.

Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc cũng đang cân nhắc việc sử dụng loại bom có đường kính nhỏ (SDB II). Loại bom này có thể tiêu diệt các mục tiêu di động ở cách xa hơn 60 km trong mọi điều kiện thời tiết và có thể được phóng từ máy bay chiến đấu F-15K.

Thành Đạt

Theo Yonhap