1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên có thể tháp tùng chồng tới nơi "nguy hiểm nhất thế giới"

(Dân trí) - Sự xuất hiện bất ngờ của Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju bên cạnh chồng trong những sự kiện lớn gần đây, trong đó có chuyến thăm Trung Quốc, làm dấy lên đồn đoán bà sẽ đi cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 tới.


Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju tháp tùng lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Đệ nhất phu nhân Triều Tiên Ri Sol-ju được cho là khá kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông kể từ khi truyền thông Triều Tiên xác nhận bà là phu nhân của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un năm 2012. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Ri xuất hiện thường xuyên hơn trước truyền thông, trong các sự kiện quan trọng của Triều Tiên như lễ duyệt binh hay gần đây nhất là trong chuyến công du lịch sử tới Trung Quốc cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un hay trong các cuộc tiếp đón phái đoàn Hàn Quốc.

Theo báo Korea Herald, mặc dù chưa được xác nhận chính thức, song nhiều chuyên gia dự đoán rằng, sự xuất hiện này cho thấy bà Ri dường như đang đảm nhận vai trò của một "đệ nhất phu nhân hiện đại" trong bối cảnh chính quyền của ông Kim Jong-un muốn tạo bước đột phá về ngoại giao.

Các chuyên gia cho rằng, Đệ nhất phu nhân Ri sẽ tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thăm lịch sử tới Hàn Quốc nhân dịp hai nhà lãnh đạo Hàn-Triều hội đàm tại làng đình chiến ở biên giới liên Triều – một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới.

"Bà Ri có thể sẽ thưởng trà cùng Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook, dự tiệc trưa và quốc yến do Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chủ trì cùng với ông Kim Jong-un", Yang Moo-jin, một giáo sư tại Đại học nghiên cứu Triều Tiên nhận định.

Vị thế của bà Ri trong chính quyền Triều Tiên dường như đã được thay đổi đáng kể. Truyền thông Triều Tiên gọi bà Ri là “phu nhân” thay vì cách gọi “đồng chí” trước kia.

Giới phân tích cũng cho rằng, cách thức tiếp đón của Tổng thống Hàn Quốc dành cho nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và phu nhân sẽ góp phần đáng kể hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

“Cách Tổng thống Moon và phu nhân đón tiếp ông Kim Jong-un và phu nhân Ri sẽ là cơ hội để cho cộng đồng quốc tế thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang hạ nhiệt. Một tiệc trưa hay quốc yến chiêu đãi cũng sẽ là một phương cách ôn hòa để chốt lại những thỏa thuận đạt được trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều và là nền tảng cho các cuộc đối thoại trong tương lai”, Kim Yong-hyun, giáo sư tại Đại học Dongguk nhận định.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều dự kiến diễn ra vào ngày 27/4 tới. Hội nghị được cho là sẽ tập trung thảo luận vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh liên Triều. Thực tế, Triều Tiên và Hàn Quốc vẫn trong tình trạng chiến tranh kỹ thuật kể từ sau cuộc chiến 1950-1953, hai bên chỉ đạt được thỏa thuận đình chiến thay vì thỏa thuận hòa bình.

Minh Phương

Theo Korea Herald