1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát tàu sân bay trên Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm qua đã có chuyến thị sát hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt trên Biển Đông và trò chuyện với các quân nhân trên tàu.

 


Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Đông ngày 5/11.

Tàu sân bay hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Đông ngày 5/11.

 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (thứ hai từ phải sang) và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein (thứ ba từ phải sang) đã bay ra thăm tàu khi nó di chuyển ở phía nam Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter (thứ hai từ phải sang) và người đồng cấp Malaysia Hishammuddin Hussein (thứ ba từ phải sang) đã bay ra thăm tàu khi nó di chuyển ở phía nam Biển Đông.

 


Ảnh chụp từ trên cao cho thấy lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Malaysia lên thăm tàu sau khi bước xuống từ máy bay.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy lãnh đạo quốc phòng Mỹ và Malaysia lên thăm tàu sau khi bước xuống từ máy bay.

 


Các thủy thủ trên tàu sân bay đón chào Bộ trưởng Quốc phòng lên thăm.

Các thủy thủ trên tàu sân bay đón chào Bộ trưởng Quốc phòng lên thăm.

 


Trong chuyến thăm kéo dài khoảng 3 giờ, ông Carter đã gặp gỡ và trò chuyện với các thủy thủ trên tàu.

Trong chuyến thăm kéo dài khoảng 3 giờ, ông Carter đã gặp gỡ và trò chuyện với các thủy thủ trên tàu.

 


Phát biểu trước các thủy thủ, Bộ trưởng Carter nói rằng chuyến thăm của ông là một minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của quân đội Mỹ trong khu vực.

Phát biểu trước các thủy thủ, Bộ trưởng Carter nói rằng chuyến thăm của ông là một minh chứng cho thấy vai trò quan trọng của quân đội Mỹ trong khu vực.

 


“Có mặt tại đây trên tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt ở Biển Đông là một biểu tượng và cho thấy sự hiện diện ổn định mà Mỹ đã duy trì tại khu vực này này nhiều thập niên qua”, báo chí Mỹ dẫn lời ông Carter.

“Có mặt tại đây trên tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt ở Biển Đông là một biểu tượng và cho thấy sự hiện diện ổn định mà Mỹ đã duy trì tại khu vực này này nhiều thập niên qua”, báo chí Mỹ dẫn lời ông Carter.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát tàu sân bay trên Biển Đông - 8

 


Bộ trưởng Carter (trái) và người đồng cấp Malaysia Hussein (phải) trò chuyện với một quan chức trên tàu.

Bộ trưởng Carter (trái) và người đồng cấp Malaysia Hussein (phải) trò chuyện với một quan chức trên tàu.

 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thị sát tàu sân bay trên Biển Đông - 10

 


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chụp ảnh cùng các thủy thủ trước khi kết thúc chuyến thăm.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chụp ảnh cùng các thủy thủ trước khi kết thúc chuyến thăm.

 


Ông Carter rời đi sau chuyến thăm hàng không mẫu hạm.

Ông Carter rời đi sau chuyến thăm hàng không mẫu hạm.

 


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang do các hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung leo thang do các hoạt động xây đảo nhân tạo trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

USS Theodore Roosevelt di chuyển gần tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Tuần trước, Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen tuần tra vùng 12 hải lý quanh một trong số các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.
USS Theodore Roosevelt di chuyển gần tàu khu trục USS Lassen của Hải quân Mỹ trên Biển Đông. Tuần trước, Mỹ đã điều tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen tuần tra vùng 12 hải lý quanh một trong số các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

 


Một máy bay MV-22 Osprey chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay.

Một máy bay MV-22 Osprey chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay.

 

USS Theodore Roosevelt là một tàu sân bay hạt nhân dài 332 m, có thể chở 90 máy bay với thủy thủ đoàn 5.000 người.
USS Theodore Roosevelt là một tàu sân bay hạt nhân dài 332 m, có thể chở 90 máy bay với thủy thủ đoàn 5.000 người.

An Bình

Tổng hợp