Lâm Đồng:

Một sản phụ tử vong bất thường tại Trung tâm y tế

(Dân trí) - Một sản phụ ở Lâm Đồng tử vong bất thường tại Trung tâm y tế huyện, khiến gia đình vô cùng bức xúc. Cho rằng Trung tâm y tế tắc trách khiến sản phụ tử vong nên người thân đã mang di ảnh đi khiếu nại.

Sáng ngày 28/8, tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng thanh tra ngành và các bộ phận có liên quan phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân một sản phụ tử vong khi sinh con tại Trung tâm y tế huyện Đơn Dương (Lâm Đồng).

Trước đó, chiều ngày 25/8, gia đình chị Cao T. P. (30 tuổi, ngụ tại thôn 3, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) đưa chị này tới Trung tâm y tế huyện Đơn Dương để chờ sinh.

Đến sáng hôm sau, chị P. có diễn biến bất thường như thở nấc, nhịp tim rời rạc, mạch quay không bắt được sau khi vỡ ối. Được các bác sĩ nơi đây chẩn đoán suy hô hấp, suy tuần hoàn nghi thuyên tắc ối.

Ngay sau đó, trung tâm y tế Đơn Dương đã tiến hành hồi sức cấp cứu tích cực, chỉ định giác hút khi phát hiện có dấu hiệu suy thai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trung tâm y tế huyện Đơn Dương đã cứu sống được bé gái 2,9kg. Riêng, sản phụ Cao T. P. sau khi hồi sức tích cực được chuyển bên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng nhưng đã tử vong.

Tuy nhiên, theo người nhà sản phụ, kíp trực sản, trung tâm y tế Đơn Dương có trách nhiệm về sự cố này. Bởi trước đó, khi thấy sản phụ khó sinh, gia đình đã yêu cầu bệnh viện mổ lấy thai nhưng bệnh viện không thực hiện.

Tiếp đó, khi thấy sức khỏe của sản phụ P. rất yếu, tiên lượng xấu, nhưng Trung tâm y tế huyện Đơn Dương không cho chuyển viện kịp thời. Cho rằng Trung tâm y tế tắc trách khiến sản phụ tử vong nên người thân đã mang di ảnh đi khiếu nại.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo lực lượng thanh tra ngành và các bộ phận có liên quan phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến sản phụ P. bị tử vong.

Minh Anh