1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Vụ lật xe khách khiến 2 người thiệt mạng: Khởi tố, tạm giam tài xế

(Dân trí) - Chiều 13/4, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với lái xe Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại Nam Định) về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin vào khoảng 10h30 ngày hôm qua (12/4), trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân đã xảy vụ lật xe khách nghiêm trọng làm 2 người chết và nhiều người bị thương. Cụ thể, vào thời điểm trên, chiếc xe khách BKS 17B-007.02 chạy tuyến Bình Phước - Thái Bình đã vượt xe tải cùng chiều phía trước rồi đâm vào cột mốc khiến xe mất lái rồi đâm vào dải phân cách, làm ô tô bị lật, văng sang bên kia đường.

Vụ lật xe khách khiến 2 người thiệt mạng: Khởi tố, tạm giam tài xế - 1
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Lúc này, trên xe có 22 người, gồm 5 người thuộc nhà xe và 17 hành khách.

Vụ tai nạn đã khiến hành khách Đặng Đình Rỗng (SN 1975, quê ở tỉnh Đồng Nai) và Tăng Văn Toàn (phu xe, SN 1983, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tử vong; 5 người khác bị thương; xe khách hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Nghi Xuân khẩn trương huy động tối đa lực lượng đến hiện trường, tiến hành cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu; bảo vệ hiện trường, đồng thời điều tra nguyên nhân.

Lợi (áo trắng) tại cơ quan điều tra
Lợi (áo trắng) tại cơ quan điều tra

Trên xe có 2 tài xế là Trần Văn Lợi và Bùi Mạnh Kiểm. Khi xảy ra tai nạn Lợi là người điều khiển.

Sau quá trình điều tra, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với lái xe Trần Văn Lợi (SN 1980, trú tại tỉnh Nam Định) về tội “Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xuân Sinh