1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Mâu thuẫn tại quán nhậu, hai thanh niên bị đâm tử vong

(Dân trí) - Chiều 16/1, tin từ Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng để điều tra về hành vi giết người và gây rối trật tự nơi công cộng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Phạm Thế Hùng (SN 1977), Nguyễn Tiến Phi (SN 1987), Nguyễn Tiến Lợi (SN 1986), Lê Minh Tiễn (SN 1986), Nguyễn Văn Sức (SN 1990), Trần Văn Huynh (SN 1981), đều trú tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 13/1, tại quán ăn Thanh Hằng (thôn Hưng Lộc, xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch), 3 nhóm thanh niên gồm khoảng 30 người trú ở xã Cảnh Dương, Quảng Phương (huyện Quảng Trạch) và phường Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn) cùng tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt và sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh T.T)
Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh T.T)

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, Phạm Thế Hùng và Phan Sinh Thành (SN 1982, trú ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch) tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Hùng dùng tay đánh vào đầu của Thành. 6 đối tượng trong nhóm của Hùng sau đó ném ly, bát đĩa trong quán rồi đánh và dùng dao đâm 3 người trong nhóm của Phan Sinh Thành.

Vụ hỗn chiến đã khiến Nguyễn Hùng Cường (SN 1986) và Lý Văn Hùng tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, Ngô Mạnh Linh bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quảng Trạch đã tập trung lực lượng ổn định địa bàn, đồng thời phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn và Phòng PC54, PC45, Công an tỉnh Quảng Bình tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra truy xét.

Trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã xác định và triệu tập, tạm giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc. Bước đầu xác định Nguyễn Tiến Phi là đối tượng đã dùng dao đâm lén nhóm thanh niên ở xã Cảnh Dương, khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Công an huyện Quảng Trạch cũng đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra và thụ lý vụ án theo thẩm quyền.

PV