1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Mang chăn gối đến nhà con nợ “ăn vạ”

(Dân trí) - Đến ngày hẹn, đòi không thấy T. trả nợ như đã cam kết, Nguyễn Xuân Phúc cùng 2 người khác mang chăn, màn, nước uống đến nhà bố T. ở để đòi nợ.

Chăn màn, gối và nước uống mà Phúc, Tiến và Dũng mang đến nhà ông P.
Chăn màn, gối và nước uống mà Phúc, Tiến và Dũng mang đến nhà ông P.

Chiều ngày 11/3, trao đổi với PV Dân trí, đại tá Trần Ngọc Tú – Trưởng CA Tp Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Phúc (SN 1991), Lương Văn Dũng (SN 1990), cùng trú tại xã Nghi Phú (Tp. Vinh) và Nguyễn Văn Tiến (SN 1992) trú tại xóm 8, xã Nghi Kim (Tp. Vinh) để điều tra về hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Phúc khai, ngày 6/2/2016 Phúc có cho anh N.V.T (trú tại phường Đội Cung, Tp Vinh) vay 375 triệu đồng, hai bên làm giấy cam kết viết tay. Đến hẹn không thấy anh T. trả, Phúc nhiều lần đòi nợ nhưng không được nên sáng ngày 4/3, Phúc rủ thêm Lương Văn Dũng mang chiếu đến nhà ông N.H.P (bố anh T.) để đòi nợ.

Tuy nhiên anh T. không ở nhà nên cả hai mang chiếu vào trải ở tầng 1 nhà ông P. để gây áp lực nhằm đòi nợ. Đến khoảng 15h cùng ngày, Nguyễn Văn Tiến đến nhà ông P., lúc này Phúc đi mua thêm màn, cùng 3 chiếc gối, nước uống mang đến. Cả ba tiếp tục ở trong nhà ông P. mặc dù ông này nhiều lần yêu cầu rời đi. Không những không rời đi mà cả ba trải chiếu, mắc màn tại tầng 1 nhà ông P. nằm ngủ. Trước tình thế đó, ông P. đã trình báo Công an Tp. Vinh.

Đến khoảng 0h ngày 5/3, tổ công tác Công an Tp Vinh đã có mặt tại hiện trường, kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Xuân Phúc, Lương Văn Dũng, Nguyễn Văn Tiến có hành vi xâm phạm chỗ ở người khác.

Đại tá Trần Ngọc Tú cho biết thêm, hiện tại Nguyễn Xuân Phúc đã cung cấp cho cơ quan điều tra một giấy vay nợ giữa Phúc và anh T. với số tiền 375 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hoàng Lam

Mang chăn gối đến nhà con nợ “ăn vạ” - 2