1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hành trình triệt phá đường dây ma túy “khủng” xuyên quốc gia

(Dân trí) - Sau một thời gian lập án đấu tranh, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triệt phá thành công chuyên án mang bí số 115D, bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ trên 2 bánh heroin, trên 12kg ma túy tổng hợp các loại, 3kg cỏ Mỹ; 1 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật liên quan.

Xác lập chuyên án mang bí số 115D

Trung tá Tạ Văn Nhất - Phó trưởng phòng PC47 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy), thành viên Ban chỉ đạo chuyên án 115D cho biết: “Sau một thời gian dài trinh sát nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã có đủ tài liệu về một số đối tượng trong đường dây ma túy.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 18/11/2015, đơn vị đã xác lập chuyên án 115D để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt phá. Đại tá Vũ Hồng Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra làm trưởng ban chuyên án, trực tiếp chỉ đạo phá án.

Ban chỉ đạo 138 của UBND tỉnh và chuyên án
Ban chỉ đạo 138 của UBND tỉnh và chuyên án

Chuyên án đã huy động rất nhiều trinh sát, cán bộ các phòng nghiệp vụ tham gia với mục tiêu bóc gỡ tận gốc toàn bộ đường dây ma túy lớn này, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng phá án.

Sau 2 tháng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm bắt qui luật hoạt động phạm tội của các đối tượng trong chuyên án, đến ngày 19/1/2016, Ban chuyên án đã nhận được thông tin các đối tượng sẽ tiến hành giao dịch, mua bán ma túy với nhau với số lượng lớn, lập tức lên kế hoạch phá án.

Phá án, bóc gỡ tận gốc toàn bộ đường dây ma túy xuyên Quốc gia

Đến 23h cùng ngày, tại thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, các trinh sát tổ chức mật phục bắt giữ hai đối tượng trên xe ô tô biển kiểm soát 20A-015.72 gồm: Bùi Xuân Sơn (SN 1967) và Nguyễn Huy Sơn (SN 1968) đều trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên.

Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 4 điện thoại di động và một số tài liệu liên quan. Ngay trong đêm, Lệnh khám xét nơi ở của hai đối tượng trên được thi hành, ban chuyên án đã thu giữ thêm 03 túi ma túy đá có trọng lượng 2,5kg, 1 cân tiểu ly.

Cùng thời điểm đó, một tổ trinh sát khác đã bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng cung cấp ma túy là Vi Văn SLịch (SN 1984 trú tại đường Mỹ Sơn, khối 9 phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). Tang vật thu giữ của SLịch gồm 1 gói heroin trọng lượng 0,103 gam, 1 gói ma túy đá trọng lượng 0,986 gam, 1 xe ô tô, 1 mô tô, 77 triệu đồng, 8000 NDT và một số tang vật khác.

Sau khi củng cố tài liệu chứng cứ, đấu tranh khai thác các đối tượng bị bắt giữ, ban chuyên án quyết định phá án sang giai đoạn 2 để bắt giữ các đối tượng trong đường dây. Hồi 1h ngày 08/4/2016, tại km 28+500 quốc lộ 1A qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, Phòng PC47 phối hợp với Cục C47 Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông và các phòng nghiệp vụ đã tổ chức bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1976 thường trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng), tang vật thu giữ 4,5kg ma túy đá. Khám xét nơi ở của đối tượng Yên tại Hải Phòng đã thu giữ thêm 1,2kg ketemine 15gam ma túy đá, 775 triệu đồng, 1 khẩu súng Colt đạn đã lên nòng và 5 viên đạn.

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ

Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối tượng Cao Sỹ Hà và La Viết Thông (cùng SN 1988 và trú tại Thành phố Lạng Sơn). Mặc dù các đối tượng chỉ khai nhận về hành vi phạm tội của mình và số vật chứng đã bị phát hiện, thu giữ, ngoan cố không chịu khai các đồng bọn liên quan. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã kiên trì đấu tranh, khai thác và tiếp tục thu thập thông tin, chứng cứ. Sau khi đối tượng Vi Văn SLịch bị bắt, đối tượng khác trong chuyên án đã đứng ra thiết lập đường dây mới, lôi kéo bạn bè tin cậy để tiếp tục buôn bán ma túy, vận chuyển từ Trung Quốc về Lạng Sơn rồi đưa đi Hải Phòng tiêu thụ.

Tiếp đến vào hồi 4h ngày 12/4, tại km 30 quốc lộ 1A thuộc xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng đã bắt quả tang 4 đối tượng cùng trú tại thành phố Hải Phòng, tang vật thu giữ 12 viên + 4 túi ma túy tổng hợp, 3kg cỏ Mỹ, khám xét nơi ở của đối tượng đã thu giữ thêm 1kg ma túy tổng hợp. Mở rộng án, cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Quy (SN 1977 trú tại thành phố Hải Phòng) và Lương Thị Thu Trang (SN 1985 trú tại thôn Bản Viển, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn).

Trong quá trình đấu tranh chuyên án đã thu được cả vũ khí nóng, điều đó cho thấy sự liều lĩnh, manh động và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của tội phạm này. Các đối tượng trong đường dây có sự câu kết chặt chẽ với nhau, phân công trách nhiệm từng công đoạn, số lượng ma túy vận chuyển lớn. Các đối tượng thường trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau, một số đối tượng sinh sống tại khu vực biên giới, thông thạo địa hình và sử dụng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi để vận chuyển ma túy trót lọt đi tiêu thụ. Đến thời điểm này, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật.

Ban chuyên án cũng đã phối hợp với Công an Trung Quốc bắt giữ thêm được một đối tượng trong đường dây đang lẩn trốn tại Trung Quốc.

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng liên quan, bóc gỡ tận gốc đường dây ma túy xuyên biên giới .

Bá Đoàn