Chạy trốn cảnh sát với tốc độ 185 km/h, xe bán tải... "cất cánh"

(Dân trí) - Sự việc xảy ra tại Webster Parish (bang Louisiana, Mỹ) khi cảnh sát giao thông yêu cầu chiếc xe bán tải Toyota Tacoma dừng lại vì chạy quá tốc độ. Trong khi cảnh sát đang làm việc với tài xế thì bất ngờ một người ngồi trong xe nhảy sang cầm lái bỏ chạy.

Chạy trốn cảnh sát với tốc độ 185 km/h, xe bán tải... "cất cánh"

Tất nhiên, cảnh sát đã đuổi theo ngay lập tức. Cuộc truy đuổi diễn ra trên cao tốc 371 với tốc độ của chiếc bán tải có lúc lên tới 185 km/h; và do không làm chủ được tốc độ, tài xế đã khiến chiếc xe lao xuống rãnh, trước khi bay hẳn lên cao và "hạ cánh" gọn gàng xuống chiếc Toyota Corolla đang đỗ trước một nhà hàng gần đó. Rất may là không có ai bị thương trong tai nạn kinh hoàng này.


Tác giả Kevonte Dekorey Austin cùng chiếc xe gây tai nạn

"Tác giả" Kevonte Dekorey Austin cùng chiếc xe gây tai nạn


Xe Toyota Corolla sau khi bị chiếc Tacoma nặng gần hai tấn đâm phải sau khi hạ cánh

Xe Toyota Corolla sau khi bị chiếc Tacoma nặng gần hai tấn đâm phải sau khi "hạ cánh"

Tác giả của pha làm xiếc này là Kevonte Dekorey Austin - một thanh niên 18 tuổi, đã bị bắt ngay lập tức và hiện đối mặt với rất nhiều tội danh nặng nề.

Như Phúc
Tổng hợp

Chạy trốn cảnh sát với tốc độ 185 km/h, xe bán tải... "cất cánh" - 3
Chạy trốn cảnh sát với tốc độ 185 km/h, xe bán tải... "cất cánh" - 4
Chạy trốn cảnh sát với tốc độ 185 km/h, xe bán tải... "cất cánh" - 5