Sẽ có màn đồng diễn của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng hướng về biển đảo

(Dân trí) - Khoảng hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng sẽ có màn đồng diễn Semaphore tại Hội trại “Tổ quốc nhìn từ biển 2018” diễn ra tại Công viên biển Đông (bãi biển trung tâm thành phố ở quận Sơn Trà, Đà nẵng) diễn ra từ ngày 23 - 25/3 tới.

Semaphore được biết đến là loại hình truyền tin bằng cờ thường được sử dụng trong các ngành hàng hải, địa chất do một người Pháp tên là Chappe phát minh năm 1794. (có trước morse 1835).

Hệ thống semaphore mới hơn dùng hai cán cờ ngắn có cờ hình vuông. Một người cầm cờ giữ chúng ở các vị trí khác nhau để truyền đi các mẫu tự và các số.

Người cầm cờ giữ mỗi cờ trong mỗi tay, và đưa mỗi cánh tay của mình ở một trong 7 vị trí, các vị trí kế tiếp nhau cách nhau một góc 45 độ. Trừ khi ở vị trí nghỉ, hai cờ không thể chồng lên nhau.

Màu cờ thì khác nhau dựa vào tín hiệu được truyền đi ở trên biển hay trên bờ. Màu đỏ và vàng cho cờ dùng ở biển trong khi màu trắng và đỏ được dùng trên bờ.

Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng sẽ đồng diễn Semaphore tại Hội trại Tổ quốc nhìn từ biển 2018 diễn ra từ 23 - 25/5 tới (ảnh minh họa)
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng sẽ đồng diễn Semaphore tại Hội trại "Tổ quốc nhìn từ biển" 2018 diễn ra từ 23 - 25/5 tới (ảnh minh họa)

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

Theo đó, màn đồng diễn Semaphore của đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng mang thông điệp “Tuổi trẻ sẵn sàng, bảo vệ biển đảo Tổ quốc Việt Nam - Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam"; và được kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lập màn đồng diễn Semaphore lớn nhất từ trước đến nay.

Sự kiện hướng tới mục đích giáo dục lòng yêu nước, yêu biển đảo tổ quốc cho tuổi trẻ; tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng xã hội, trong đoàn viên thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng và cả nước về tuyên truyền chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc; kêu gọi mọi người chung tay xây dựng và bảo vệ biển đảo Tổ quốc Việt Nam.

Thông tin từ Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, trong “Tháng Thanh niên” 2018, đoàn viên, thanh niên Đà Nẵng cũng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như: lễ ra quân Tết trồng cây Mậu Tuất 2018; Ngày thứ Bảy tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính; Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo” của các quận, huyện Đoàn ở Đà Nẵng.

Khánh Hiền