Phụ huynh kể chuyện "mất ngủ" cùng con tìm học bổng Mỹ

(Dân trí) - “Đang đi công tác, nghe con gọi điện báo sắp hết hạn nộp hồ sơ, tôi vội vã về để cùng ăn ngủ, làm bài luận với con”, cô Đào Thu Hà có con du học trường Oberlin College chia sẻ.

Trong chương trình Hội thảo du học VietAbroader cuối tuần qua, các bạn du học sinh và phụ huynh đã có nhiều chia sẻ thiết thực cho những ai đang quan tâm tới quá trình học tập tại nước ngoài, cụ thể là nước Mỹ.

Những khách mời của chương trình là: Lê Trường Giang – DHS trường Franklin & Marshall College, Nguyễn Nhất Quang – tốt nghiệp trường Truman State University (Mỹ) và cô Nguyễn Thị Ngọc Thảo – phụ huynh của DHS Nguyễn Ngọc Thuỷ, trường Soka University, cô Đào Thu Hà – phụ huynh DHS Trần Khách Linh, trường Oberlin College.

Các bạn su học sinh chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Mỹ

Các bạn du học sinh chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Mỹ

Buổi giao lưu thú vị này đã mang tới nhiều kiến thức thực tế bổ ích cho những bạn trẻ và gia đình đang quan tâm tới quá trình du học tại Mỹ.

Hãy tôn trọng sự tự do cá nhân

Trở về Việt Nam làm việc sau 4 năm học tại Mỹ, Nguyễn Nhất Quang có khá nhiều kinh nghiệm sống ở đất nước này. Quang nhấn mạnh rằng: “Không bao giờ cãi nhau về tôn giáo và chính trị vì không có gì đúng, không có gì sai trong vấn đề này. Hãy tôn trọng sự tự do cá nhân ở đất nước này”.

Quang kể lại chuyện cậu đã vấp phải những phản ứng gay gắt khi tham gia phân tích vấn đề này với một số người bạn tôn giáo khác nhau. Sau cùng, cậu nhận ra việc làm này là một sai lầm.

Một kinh nghiệm khác được Quang chia sẻ là việc phân bổ thời gian trong 4 năm học ở Mỹ. “Các bạn DHS thường dành năm thứ nhất và thứ hai để khám phá về cuộc sống ở Mỹ.
 
Bạn có thể thoải mái tìm hiểu trong thời gian này nhưng năm thứ ba và thứ 4 thì khác. Lúc này, bạn phải nghĩ về việc bạn muốn làm gì, làm như thế nào”, Quang nói.
 
Bạn Lê Trường Giang mới chỉ là sinh viên năm nhất cũng đồng tình với quan điểm của Nhất Quang. Trường Giang cho biết thêm: “Các trường đại học ở Mỹ luôn có những trung tâm định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, có hệ thống cựu sinh viên, lien kết với các doanh nghiệp để tạo cơ hội thực tập…
 
Các bạn cần phải tận dụng những cơ hội đó để phát triển bản thân và mở rộng mối quan hệ cho mình”.

In giáo trình nước ngoài hết tiền triệu cho con học ôn

Các bạn su học sinh chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Mỹ

Phụ huynh chia sẻ chuyện ăn cùng con, thức cùng con làm hồ sơ, bài luận xét tuyển vào trường đại học Mỹ

Cô Ngọc Thảo – phụ huynh của DHS Nguyễn Ngọc Thuỷ cho biết, con gái cô đi du học từ năm lớp 11, tức là khi cô bé mới 16 tuổi. “Con tự đề xuất đi nhưng tôi phải tìm hiểu kĩ về sinh hoạt và mọi thông tin khác về trường mới quyết định cho con đi. Sau đó tích cực ôn luyện cho con trong 1 năm để con có đủ điều kiện đi học”, cô Thảo kể lại.

Để con có vốn ngoại ngữ thật tốt, cô Thảo khuyến khích con đọc truyện, xem phim bằng tiếng Anh. Cô đã làm mọi cách, sử dụng đa phương tiện để con có tiếng Anh tốt.

“Tôi đầu tư cho con học ngoại ngữ từ lớp 6, cho con học giáo trình nước ngoài xen kẽ với các giáo trình trên lớp. Tôi thường tìm kiếm giáo trình trên mạng rồi đem in mỗi lần hết 1-2 triệu đồng. Tuy nhiên, tôi không đặt nặng áp lực điểm số cho con mà để con tự cố gắng”, cô Thảo cho hay.

Có con gái đang học tại trường Oberlin College, cô Đào Thu Hà chia sẻ, việc đầu tiên các phụ huynh phải quan tâm khi cho con đi du học là: “Môi trường của trường học, ngành học của con ở trường đó có phát triển hay không, phù hợp với tính cách của con không mới là quan trọng.
 
Theo tôi tham khảo, những trường có vị trí xếp hạng cao thường hạn chế cho học bổng, ngoài ra còn các vấn đề phân biệt chủng tộc, tiệc tùng xa hoa của sinh viên… cũng là vấn đề cần tìm hiểu kĩ”.

Dù chuẩn bị rất lĩ lưỡng nhưng con gái cô Hà cũng đã từng bị ngôi trường đầu tiên nộp hồ sơ từ chối. Khi đó, cô Hà đã phải “nhảy vào cùng con” để giúp cô bé làm chuẩn bị hồ sơ, làm luận để nộp vào các trường khác.

“Có lần đang đi công tác, con gọi điện báo sắp hết hạn nộp hồ sơ, tôi phải vội về cùng con ăn ngủ, cùng đọc và viết bài luận cho kịp”. Tận tâm, luôn theo sát con là những gì cô Hà đã làm để giúp con giành học bổng trường đại học ở Mỹ.

Bên cạnh đó, các khách mời cũng nói về việc phải chuẩn bị tài chính, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho con trong thời gian dài để chuẩn bị cho việc du học. Đó là bí quyết để các phụ huynh chuẩn bị cho quá trình du học, giành học bổng trường Mỹ cho con.

 

Mai Châm