Giới trẻ Sài Gòn mê mẩn chụp ảnh ở phiên chợ Tết

(Dân trí) - Phiên chợ Vui Tết diễn ra tại trung tâm triển lãm SECC (quận 7, TPHCM) đang trở thành điểm đến cho các bạn trẻ đến đây chụp ảnh. Nơi đây có khá nhiều “góc Tết” đủ sắc màu làm nên những bức ảnh đầy không khí tết.

Hàng mắt kính chứng minh chất lượng bằng cách dùng búa đập

Từ ngày 31/1 – 4/2/2018 (15 - 19 tháng Chạp) tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn –SECC (799 Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phú, Q.7, TPHCM) diễn ra Hội chợ Vui Tết – Happy Tet Fair 2018.


Lối chính dẫn vào khu chợ có hai cây đào rất to đầy sắc đỏ. Các bạn trẻ tìm đến đây để hưởng không khí tết cổ truyền đang đến gần

Lối chính dẫn vào khu chợ có hai cây đào rất to đầy sắc đỏ. Các bạn trẻ tìm đến đây để hưởng không khí tết cổ truyền đang đến gần


Góc xuân nơi làng quê của khu chợ

Góc xuân nơi làng quê của khu chợ

Ban tổ chức bố trí khá nhiều đào để du khách chụp ảnh
Ban tổ chức bố trí khá nhiều đào để du khách chụp ảnh

Nhiều khách hàng quan tâm đến điêu khắc cũng đến đây. Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có giá khoảng 8 triệu.
Nhiều khách hàng quan tâm đến điêu khắc cũng đến đây. Bức tượng Quán Thế Âm Bồ Tát có giá khoảng 8 triệu.
Một cành hoa vải có giá 40 ngàn đồng thu hút khá đông khách
Một cành hoa vải có giá 40 ngàn đồng thu hút khá đông khách
Hương chóp đủ màu sắc
Hương chóp đủ màu sắc
Riêng chiếc bình được nhập từ Thái Lan có giá 200 ngàn đồng
Riêng chiếc bình được nhập từ Thái Lan có giá 200 ngàn đồng

Lần đầu tiên được tổ chức, Hội chợ thu hút trên 300 gian hàng đến từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế đăng kí tham gia với nhiều chương trình hấp dẫn. Chỉ cần đến Hội chợ, khách tham quan sẽ nhận được các phần quà độc đáo; được tham gia rút thăm trúng vàng 9999 mỗi ngày; được vui chơi, giải trí, khám phá ẩm thực, thư giãn trong không gian mát mẻ và hiện đại…

Đây là hội chợ Tết truyền thống Việt Nam được quốc tế hoá với các nước có nền văn hoá truyền thống tương đồng như Thái Lan, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc….Do đó, khách tham quan mua sắm sẽ có nhiều lựa chọn các sản phẩm phong phú, thú vị từ 300 gian hàng để sử dụng hoặc làm quà biếu.

Các sản phầm đa dạng, phong phú từ bánh kẹo, mứt Tết, thực phẩm khô, đồ handmade, đặc sản địa phương đến từ các thương hiệu Việt cho tới thức ăn, đồ uống, nông sản, thực phẩm sạch, sữa hữu cơ nhập khẩu, thực phẩm hỗ trợ giảm cân, thanh lọc cơ thể dưỡng da, tóc, thời trang phụ kiện, mỹ phẩm nước hoa, đồ gia dụng, trang trí nội thất...đến từ nhiều quốc gia.

Một khách tham quan đang được bác sĩ trị liệu, nắn lại cơ mặt và chỉnh xương quai hàm
Một khách tham quan đang được bác sĩ trị liệu, nắn lại cơ mặt và chỉnh xương quai hàm
Góc Nhật Bản
Góc Nhật Bản

Không nặng tính thương mại, chợ phiên giảm giá khá sâu và mang lại không gian tết cho khách tham quan

Không nặng tính thương mại, chợ phiên giảm giá khá sâu và mang lại không gian tết cho khách tham quan

Những vị khách yêu thích du lịch ngày Tết thì sẽ được tìm hiểu những chuyến du lịch du xuân, thưởng ngoạn Tết từ các công ty dịch vụ lữ hành…Đến tham quan, các bạn sẽ có cơ hội nhận quà tặng, rút thăm trúng thưởng, mua tour tặng tour, tặng tiền ngay tại hội chợ.

Hội chợ Vui Tết – Happy Tet Fair là một trong những hội chợ được đầu tư kỹ về quy mô và quản lý về chất lượng sản phẩm dịch vụnhằm tạo ra một địa chỉ vui chơi, mua sắm Tết chất lượng, an toàn cho người dân thành phố.

Bà Thượng Mỹ An, Tổng Giám đốc Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)– đơn vị tổ chức Hội chợ này cho biết: “ Với xu hướng tập trung về chất lượng gian hàng cũng như sản phẩm nên SECC đã cùng các doanh nghiệp tham gia Hội chợ chung tay đầu tư chất lượng cho sản phẩm, trang trí bắt mắt thu hút khách cũng như lên kế hoạch xây dựng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và cam kết sản phẩm uy tín, chất lượng phục vụ nhu cầu của du khách”.

Bên cạnh đó, để xây dựng Hội chợ Vui Tết – Happy Tet Fair 2018 không chỉ là nơi mua sắm mà còn tạo nên một điểm vui chơi giải trí mới cho người dân thành phố, SECC cũng đầu tư hàng trăm hoạt động ở các khu vui chơi truyền thống như: các trò chơi Tết xưa, Tết nay; Trình diễn thời trang; Góc ông Đồ; Phố ẩm thực đặc sắc; Góc chụp hình, thư giãn; Khu trao đổi mua bán hàng đã qua sử dụng…..

Phạm Nguyễn