Bí thư Lê Quốc Phong: "Các đại biểu tập trung trí tuệ, sức lực đóng góp cho ĐH Đoàn toàn quốc"

(Dân trí) - Trong phát biểu khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, bí thư thứ nhất TW Đoàn - đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực, tham gia đầy đủ các công việc của ĐH, góp phần vào thành công chung của Đại hội.


Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng nay (10/12), trước khi tham dự phiên họp đầu tiên Đại hội (ĐH) Đoàn toàn quốc lần thứ XI, gần 1.000 Đoàn viên ưu tú, đại diện cho 6,4 triệu đoàn viên, gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước, đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn.

Và đúng 9h30, ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI chính thức diễn ra. Phát biểu tại ĐH, anh Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, bí thư thứ nhất TW Đoàn - khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam.


Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong tuyên bố khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong tuyên bố khai mạc ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI

“ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI là ĐH của tiên phong – bản lĩnh – đoàn kết – sáng tạo – phát triển. ĐH có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2012 – 2017 xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 – 2022, thảo luận, cho ý kiến về điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sửa đổi, bổ sung và bầu BCH TW Đoàn khóa XI.

Với vinh dự và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, BCH TW Đoàn đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung trí tuệ và sức lực, tham gia đầy đủ các công việc của ĐH, góp phần vào thành công chung của ĐH", anh Phong đề nghị.

Đồng thời, bí thư Lê Quốc Phong thay mặt Ban tổ chức ĐH, tuyên bố "ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 – 2022 chính thức bắt đầu”.


Phiên họp đầu tiên ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, khẩn trương.

Phiên họp đầu tiên ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, khẩn trương.


Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ đồng thuận cao.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cũng trong phiên họp đầu tiên, các đại biểu biểu quyết thông qua quy chế, nội dung và chương trình làm việc và đoàn Chủ tịch, đoàn thư kí, ban thẩm tra tư cách đại biểu với tỷ lệ đồng thuận rất cao.

Bên cạnh phiên họp, các đại biểu tham dự ĐH còn tham dự triển lãm ảnh với chủ đề “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai” với gần 400 hình ảnh và hiện vật tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử và 10 kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc đã qua.

Đây là dịp để thế hệ trẻ hôm nay gửi lời tri ân đối với các thế hệ cha anh, đồng thời triển lãm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho tuổi trẻ và bồi đắp niềm tin, lý tưởng của thanh niên.

Trong buổi chiều cùng ngày, các đại biểu sẽ tham gia diễn đàn đối thoại với 8 Bộ trưởng của các bộ: bộ Giáo dục và Đào tạo; bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bộ Tài nguyên và Môi trường; bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; bộ Quốc phòng; bộ Nội vụ; bộ Khoa học và Công nghệ.

Vũ Phong

Dòng sự kiện: Đại hội Đoàn XI