Báo điện tử Dân trí - Tin tức cập nhật liên tục 24/7

Nữ sinh Việt viết ứng dụng cho người trầm cảm vui sống

Tham dự trại hè của Đại học Harvard (Mỹ), Ngọc được phân vào một nhóm du học sinh có rất nhiều bạn bị trầm cảm. Từ đó, nhóm của Ngọc đã đi đến ý tưởng xây dựng một ứng dụng (app) giúp cho người trầm cảm có thể suy nghĩ tích cực để vui sống.

Haylee Luu (Lưu Khánh Ngọc, 17 tuổi) vừa hoàn thành khóa học trại hè tại Mỹ. Seedlings (cây con) là tên của ứng dụng do Ngọc cùng nhóm bạn tại trại hè phát triển. Hiện ứng dụng này đã được tải lên kho ứng dụng của Apple.

 

du-hoc-sinh-ngoc-hinh-1-051fe
Ứng dụng Seedlings được cô nữ sinh 17 tuổi cùng nhóm bạn thực hiện

Về cơ bản, Seedlings là một ứng dụng mô tả quá trình trồng cây từ những thông điệp tích cực. Mỗi lần mở ứng dụng, người chơi phải chọn một thông điệp tích cực được thiết lập sẵn, chẳng hạn "My life is beautiful" (Cuộc sống luôn tươi đẹp). Cứ mỗi lần gõ vào một thông điệp tích cực thì sẽ được tăng hạng, càng gõ nhiều sẽ giúp nhanh lên cấp hơn.

Theo Ngọc, chính những lần gõ như vậy sẽ giúp cho người trầm cảm tự tin hơn và cảm thấy yêu đời hơn nhờ vào những thông điệp tích cực muốn gửi gắm đến mọi người.

Nguồn cảm hứng để tạo nên ứng dụng này đến từ một thực tế rất tệ: 5/6 thành viên trong nhóm bạn thực hiện ứng dụng này cùng Ngọc đã bị trầm cảm, trong đó có 1 cô bạn thân của ngọc từ hồi cấp 2. Chính vì điều này đã thôi thúc Ngọc đề xuất cả nhóm cùng thực hiện ứng dụng Seedlings.

 

du-hoc-sinh-ngoc-hinh-2-18360
Nhóm bạn cùng thực hiện ứng dụng Seedlings với Khánh Ngọc

Trao đổi cùng PV Dân trí, Ngọc cho biết: “Bạn em bị trầm cảm từ hồi nó học trung học. Lúc đó bạn em có nhiều vấn đề về tự tin trong giao tiếp, kể cả với mối quan hệ với mẹ. Thế nên bạn của em mới đặt password của mọi thứ là ilovemymom (con yêu mẹ), hoặc là icandoit (tôi có thể làm được). Mỗi lần bạn em nhập password thì nó được nhắc nhở là phải tự tin và yêu đời, yêu mẹ hơn”.

Theo như chia sẻ của Ngọc, những người dùng ứng dụng này thường là những người từng có, hoặc hiện đang phải vật lộn với chứng trầm cảm. Có thể nói ứng dụng này có những tác động đến tinh thần để điều trị cho những thanh thiếu niên đang phải đối mặt với những rắc rối tinh thần nội tại của bản thân.

Ngọc còn chia sẻ thêm là dù nguồn cảm hứng của ứng dụng này là muốn giúp các bạn trầm cảm, nhưng nhóm của ngọc cũng muốn mọi người dùng nó vì ai cũng cần có một mục tiêu trong cuộc sống của họ. ngọc tin là ứng dụng này sẽ giúp người dùng đạt được mục tiêu đó nhờ hiệu ứng tâm lý positive affirmation (khẳng định tích cực).

 

du-hoc-sinh-ngoc-hinh-3-214fc
Ngọc tự tin ứng dụng Seedlings sẽ giúp người trầm cảm vui vẻ hơn nhờ hiệu ứng tâm lý positive affirmation

Ngọc còn chia sẻ thêm: “Seedings không chỉ là ứng dụng điều trị về tinh thần, giúp người dùng chăm sóc sức khỏe tinh thần của họ mà nó còn giúp cho trẻ em Việt có thể học tiếng Anh dễ dàng. Với một lần gõ, trẻ sẽ từ từ làm quen được mặt chữ tiếng Anh và học thêm nhiều từ vựng mới”.

Hiện tại, ứng dụng Seddlings được viết với ngôn ngữ bằng tiếng Anh. Ngọc và nhóm bạn sắp nâng cấp lên phiên bản 2.0, tích hợp thêm ngôn ngữ tiếng Việt, giúp cho trẻ Việt Nam vừa có thể làm quen dễ dàng và học anh Văn tốt hơn.

Ngọc cho biết: “Sắp tới, chúng tôi sẽ thêm nhiều tính năng mới vào ứng dụng như là người chơi có thể tự viết thông điệp tích cực, thêm các nhân vật mới, phát triển một cửa hàng ảo trên game để bán đồ trang trí cho cây. Thêm vào đó, chúng tôi sẽ làm một cuộc khảo sát về tính hiệu quả của game với người dùng trên phương diện tâm lý…”.

Quốc Tùng

Đọc nhiều trong Nhịp sống trẻ
Nhịp sống trẻ
Tin mới