Long An:

Dân bức xúc vì nhà máy hoạt động trái phép ngang nhiên xả bụi

(Dân trí) - Dù chỉ được cấp phép xây dựng nhà kho nhưng nhà máy xay xát tư nhân Nguyễn Ngọc Long (huyện Thủ Thừa – Long An) vẫn công khai hoạt động sản xuất gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hàng trăm người dân. Chính quyền đã nhiều lần xử phạt hành chính nhưng tình trạng trên vẫn chưa chấm dứt.

Gần 2 năm trở lại đây, hàng trăm người dân ở khu dân cư Cầu Bông (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) liên tục phản ánh với chính quyền xã về việc nhà máy xay xát tư nhân Nguyễn Ngọc Long xả bụi gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ngoài ra, nhà máy xây dựng trong khu dân cư và hoạt động 24/24 nên tiếng ồn của nhà máy liên tục “tra tấn” người dân.

Nhà máy xay xát tư nhân Nguyễn Ngọc Long đang khiến dư luận bức xúc vì xả bụi và tiếng ồn
Nhà máy xay xát tư nhân Nguyễn Ngọc Long đang khiến dư luận bức xúc vì xả bụi và tiếng ồn

Bà Nguyễn Thu A. (ngụ xã Nhị Thành) cho biết: “Gia đình tôi và hơn chục hộ dân khác khá mệt mỏi khi phải thường xuyên phải hứng chịu bụi bặm từ nhà máy xay xát Nguyễn Ngọc Long xả ra môi trường. Gần 2 năm nay không ngày nào chúng tôi dám mở cửa vì chỉ cần 5 phút là bụi bay đầy nhà. Dù đóng cửa nhưng chỉ khoảng 30 phút không lau chùi là bụi dày đặc từ nền nhà, bàn ghế và đồ dùng trong nhà. Mấy cháu nhỏ nhà tôi cũng thường xuyên bị các bệnh về hô hấp khiến chúng tôi rất lo lắng!”.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị đến UB xã nhưng nhà máy vẫn hoạt động công khai và hành hạ chúng tôi mà không một lời giải thích”, bà A. cho biết thêm.

Cùng bức xúc như gia đình bà A., ông Lê Hoàng P. nói: “Nhà tôi ở sát vách với nhà máy nên phải hứng chịu tất cả bụi bặm, rác thải, nước xả vào thẳng nhà. Hàng ngày thì bụi bặm bay kín nhà ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình, có lúc ăn cơm phải mang vào phòng ngủ ăn vì bụi quá không sống nổi”.

Gia đình ông Lê Hoàng P. thường xuyên bị nước từ nhà máy xay xát tràn vào nhà gây ngập
Gia đình ông Lê Hoàng P. thường xuyên bị nước từ nhà máy xay xát tràn vào nhà gây ngập

Ông P. bức xúc thêm: “Mùa mưa thì nước từ hàng ngàn m2 trên mái tôn của nhà máy xả thẳng vào nhà tôi gây ngập liên tục. Cứ mưa lớn là nước tràn đầy vào nhà khiến đồ dùng trong nhà ướt hết. Có lúc tôi đi làm về thấy toàn bộ tivi, tủ lạnh của gia đình đều bị nước từ nhà máy tạt ướt hết mà không biết kêu ai. Tôi nhiều lần kiến nghị với chính quyền nhưng không hiểu sao họ vẫn chưa giải quyết để người dân chúng tôi ổn định cuộc sống”.

Theo ghi nhận, nhà máy xay xát Nguyễn Ngọc Long có diện tích hơn 5.000m2 với gần 20 lò sấy hoạt động liên tục 24/24 khiến khói bụi bay khắp nơi trong phạm vi khoảng 100m.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Dứt – Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, cho biết: “Việc người dân phản ánh về nhà máy xay xát tư nhân Nguyễn Ngọc Long gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn và làm ngập nhà dân UB xã cũng nắm bắt gần 2 năm qua. UB xã cũng đã thông tin về huyện và đang chờ hướng giải quyết”.

“Trước đây, ông Nguyễn Ngọc Long được ngành chức năng cho mở nhà kho. Tuy nhiên, sau đó, ông Long lại xây dựng thành nhà máy xay xát, sấy lúa có quy mô lớn. Còn việc nhà máy này có phép, hay không phép thì thú thực tôi không nắm rõ”, ông Dứt cho biết thêm.

Ông Đặng Đình Đáng - Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Thủ Thừa, cho hay: "Nhà máy xay xát, sấy lúa Nguyễn Ngọc Long hoàn toàn không phép và sai mật độ xây dựng. Cụ thể, trước đây, ông Nguyễn Ngọc Long chỉ được huyện cho phép làm nhà kho, nhưng sau đó, ông tự ý chuyển đổi sang làm nhà máy xay xát và sấy lúa. Cụ thể, ít nhất 4 lần, UBND huyện ra quyết định xử phạt chủ nhà máy là ông Nguyễn Ngọc Long số tiền gần 50 triệu đồng vì các vi phạm liên quan đến xây dựng lấn chiếm lộ giới giao thông đường bộ và vi phạm bảo vệ môi trường”.

Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề trên, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo UBND huyện Thủ Thừa nhưng chưa nhận được câu trả lời. Chủ nhà máy xay xát Nguyễn Ngọc Long cũng liên tục né tránh.

Xuân Hinh