1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

ĐBSCL:

Thời tiết thất thường… trái cây trưng tết lo khan hàng, tăng giá

(Dân trí) - (Dân trí) Những nông dân chuyên trồng cây ăn trái bán dịp tết, như: quýt hồng, xoài cát chu, bưởi… ở miền Tây năm nay kém vui vì bị mất mùa. Theo các nhà vườn, “thủ phạm” gây nên chính là thời tiết, vì năm nay mưa kết thúc trễ, nắng lại diễn ra gay gắt...

Thời tiết thất thường…

Theo tìm hiểu của PV nhiều nơi tại ĐBSCL sản lượng trái cây phục vụ cho thị trường tết giảm từ 40 - 50% so với các năm trước. Tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nơi được mệnh danh là “vương quốc xoài, quýt hồng” nhưng năm nay nhiều nhà vườn có thâm niên vẫn phải chịu cảnh trắng tay vụ xoài, quýt tết.

Ông Lê Đức Đạt (Tổ hợp tác sản xuất xoài Hòa Lợi, ấp Hòa Lợi, xã Hòa An, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: “Với 5000m2 trồng xoài Cát Chu và Đài Loan thì vụ xoài tết của năm ngoái thu về cho gia đình tôi gần 200 triệu đồng. Còn năm nay đến thời điểm hiện tại, dù đã xử lí ra hoa nhiều lần nhưng vườn xoài vẫn không cho trái”.


Anh Trần Văn Dũng - xã Hòa An, TP Cao Lãnh là một trong những nông dân trồng xoài thành công trong vụ xoài tết năm nay nhưng trong vườn xoài 8.000m2 của anh vẫn có nhiều cây không đậu trái ra đọt non thế này

Anh Trần Văn Dũng - xã Hòa An, TP Cao Lãnh là một trong những nông dân trồng xoài thành công trong vụ xoài tết năm nay nhưng trong vườn xoài 8.000m2 của anh vẫn có nhiều cây không đậu trái ra đọt non thế này

Theo ông Đạt, nguyên nhân xoài mất mùa là do vào thời điểm xử lý cho cây ra hoa thì mưa nhiều, sau đó lại nắng dữ dội, cộng với cơn bão vào tháng 10 (âm lịch) gây cháy bông, không đậu trái hoặc đậu trái non mấy hôm thì bị héo rồi rụng sạch. Rất nhiều thanh viên trong tổ đã phải tìm sinh kế khác để có tiền tiêu tết, chứ không còn trông chờ vào vụ xoài tết nữa.

Ông Lưu Văn Ràng (xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) cho biết, là vùng chuyên canh quýt hồng Lai Vung thế nhưng toàn huyện cũng đang mất mùa nghiêm trọng. Trong 10 vườn thì chỉ khoảng 3 vườn đạt sản lượng như mong muốn.

Nguyên nhân quýt hồng "rớt trái" là do đợt hạn hán gay gắt hồi đầu năm đã khiến hàng loạt vườn quýt hồng bị rụng bông, không đậu trái. Sau đó, nhà vườn đã xử lý nhiều biện pháp hồi phục nhưng hiệu quả mang lại không như ý.


Ông Lưu Văn Ràng - xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cho biết tại địa phương của ông, vụ quýt hồng bán tết năm nay số hộ thành công theo tỷ lệ 3/10 (10 hộ chỉ có 3 hộ thành công)

Ông Lưu Văn Ràng - xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cho biết tại địa phương của ông, vụ quýt hồng bán tết năm nay số hộ thành công theo tỷ lệ 3/10 (10 hộ chỉ có 3 hộ thành công)

Ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch xã Long Hậu, huyện Lai Vung cho biết: Toàn xã có diện tích trồng cây ăn trái đến 884ha, trong đó cây quýt hồng là 306ha. Năm nay do thời tiết thất thường đặc biệt ở gia đoạn nông dân xử lý cây quýt ra hoa thì trời lại mưa dầm khiếng tỷ đậu trái gảm mạnh, từ đó sản lượng quýt hồng vụ tết giảm đến 40%. Tuy nhiên, những nhà vườn trồng quýt hồng rợt vụ tết đã nhanh chống xử lý để sau tết họ có quýt bán dịp rằm tháng giêng.

Là người dày dặn kinh nghiệm trong việc “điều khiển” cho trái bưởi ra hoa, kết trái đúng dịp tết. Tuy nhiên, năm nay ông Võ Trung Thành (Chủ nhiệm Câu lạc bộ sản xuất trái cây tạo hình ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cũng phải gặp nhiều khó khăn: “Mọi năm, sản lượng bưởi hồ lô mà Câu lạc bộ (CLB) cung ứng cho thị trường khoảng 10.000 trái nhưng dự kiến năm nay sản lượng giảm gần 5 lần, chỉ còn khoảng 2.000 trái. Do mưa kéo dài (cơn bão số 1) đã khiến cho bưởi ra hoa tự nhiên dẫn đến sai lịch thời vụ”.

Giá sẽ tăng cao…

Do trái cây khan hiếm, nên giá các mặt hàng trái cây cũng đang bắt đầu “rục rịch” tăng nhẹ. Mặc dù tết chưa đến quýt đường đã được thương lái thu mua với giá 15.000-25.000đ/kg. Hiện xoài cát Chu đã được thương lái mua với giá 27.000 đồng/kg (xoài có bao) và 18.00đ/kg (xoài không bao), xoài Đài Loan có giá từ 25.000-31.000đ/kg.

Ông La Văn Hùng – Chủ nhiệm Canh Tân Hội quán ở xã Hòa An, TP Cao Lãnh cho biết: Hội quán có 34ha xoài cát chu những năm trước thời tiết thuận lợi thì sản lượng vượt 400 tấn. Nhưng năm nay, trong số 10 hộ thì chỉ có 2 – 3 hộ là có xoài bán dịp Tết nên sản lượng giảm khoảng 100 tấn. Do sản lượng giảm hơn mọi năm nên giá xoài tết năm nay sẽ tăng cao.


Ông La Văn Hùng – Chủ nhiệm Canh Tân Hội quán ở xã Hòa An, TP Cao Lãnh cho biết, sản lượng xoài cát chu trong câu lạc bộ của ông giảm khoảng 100 tấn

Ông La Văn Hùng – Chủ nhiệm Canh Tân Hội quán ở xã Hòa An, TP Cao Lãnh cho biết, sản lượng xoài cát chu trong câu lạc bộ của ông giảm khoảng 100 tấn

Theo anh Đinh Hoàng Nam (chủ vựa trái cây tại xã Phú Hữu) cho biết: Thị trường bưởi tết năm nay sẽ rất hút hàng, do sản lượng bưởi tết tương đối ít. Do đó, giá bưởi ngay từ thời điểm này đã bắt đầu có dấu hiệu tăng nhẹ. Cụ thể, giá bưởi mà các vựa hiện đang thu mua đối với bưởi nhất (đạt trọng lượng 1kg trở lên) có giá từ 20.000 – 25.000 đồng/kg; bưởi nhì (trọng lượng từ 800g – 1kg) có giá 10.000 đồng/kg; bưởi đạn (dưới 800g) có giá 4.000 đồng/kg. Mức giá này sẽ tăng mạnh ở gần cuối năm.


Do sản lượng các loại trái cây trưng tết, như quýt hồng, xoài cát chu và bưởi... nên nhiều nông dân dự đón năm nay giá các loại trái cây này sẽ tăng cao hơn mọi năm

Do sản lượng các loại trái cây trưng tết, như quýt hồng, xoài cát chu và bưởi... nên nhiều nông dân dự đón năm nay giá các loại trái cây này sẽ tăng cao hơn mọi năm

Ông Trần Hồng Đức - Phó Phòng NN&PTNT huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) cho biết: “Vụ trái cây tết năm nay toàn huyện chỉ có khoảng 1.300 tấn bưởi, trên 500 tấn xoài, trên 1.000 tấn cam sành. Với sản lượng này đã giảm từ 20 – 30% so với mọi năm, do vậy có khả năng giá cả sẽ tăng vào dịp tết”.

Ngoài ra, ông Đức nhận định, nguyên nhân của sự sụt giảm sản lượng các loại trái cây trên địa bàn là do có một phần diện tích vườn trái cây bị lão hóa nhưng nguyên nhân chính vẫn là do yếu tố thời tiết thất thường năm nay tác động.

Nguyễn Hành