1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Quà tặng 8/3: Đại gia Việt chơi sang, chi trăm triệu mua hoa hồng tặng vợ

(Dân trí) - Thông tin 7 bông hồng bằng vàng ròng 24K có đính kim cương trị giá 250 triệu đồng được chế tác theo đơn đặt hàng của khách dịp mồng 8/3 năm nay khiến nhiều người sửng sốt vì độ chịu chơi của nhà giàu Việt.

Để đáp ứng độ “chơi” của những đại gia lắm tiền nhiều của thể hiện tình yêu đối với người phụ nữ của mình, những bông hồng vàng ròng được đúc nguyên khối gồm 52 chỉ vàng 24K, đính bằng 83 viên kim cương tự nhiên có kích thước 1,5 ly. Các sản phẩm đều được chế tác bằng tay, kỳ công và mất gần 1 tháng cho các chi tiết tinh xảo. Do được làm bằng thủ công từ vàng ròng, kim cương nên giá của sản phẩm cũng thuộc hàng siêu đắt trên thị trường hoa, quà tặng 8/3 năm nay: 250 triệu đồng.

Giá đã thuộc hàng siêu đắt, nhưng dù có tiền cũng khó có thể mua ngay bởi theo nhiều nguồn tin thị trường hoa và quà siêu độc cho ngày 8/3 năm nay chỉ có 7 bông và 7 bông hoa này đều được sản xuất theo đơn đặt hàng. Để đặt mua được bông hồng vàng này, khách phải ứng trước 150% giá trị đơn hàng, khi hàng trao tay mới được nhận lại số tiền dư.


Cận cảnh bông hồng 8/3 siêu đắt, giá 250 triệu đồng.

Cận cảnh bông hồng 8/3 siêu đắt, giá 250 triệu đồng.

Mặc dù, chủ nhân bông hồng đặc biệt này không được nhà sản xuất tiết lộ, nhưng nhiều nguồn tin cho hay, khách sở hữu bông hồng trăm triệu đắt giá nhất 8/3 năm nay đều là đại gia đến từ TP. HCM, Đà Nẵng, Hà Nội và Quảng Ninh…

Mấy năm trở lại đây, xu hướng chọn hoa và quà nhân ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày Quốc tế Phụ nữ, Lễ Tình yêu (14/2) khá đa dạng, đủ chủng loại: từ các loại hoa, quà bình dân như hoa hồng Đà Lạt, đến các loại quà độc như hoa nhập ngoại đắt đỏ, hoa phủ sô cô la... Đặc biệt, để đáp ứng thị hiếu “không đụng hàng” “đẳng cấp” của nhà giàu Việt, các loại hoa mạ vàng, tranh thêu bằng vàng, hoa đính kim cương, đá quý được các doanh nghiệp cấp tập đưa ra thị trường.

Ngoài hoa hồng bằng vàng được đúc nguyên khối siêu đắt, nhiều loại hoa hồng mạ vàng có giá từ 3 – 5 triệu đồng đã được một doanh nghiệp tung ra thị trường hơn 800 bông. Đơn vị này còn chia sẻ sẽ không đủ hàng để bán. Đặc biệt, với xu hướng sính đồ ngoại, đậm chất chơi của mình, nhiều bó, lẵng hoa nhập khẩu có giá chục triệu đồng cũng được đặt hàng cho khách mua.

Theo chủ cửa hàng trên phố Cầu Giấy, loại hoa cao cấp này nhập theo đường hàng không từ Pháp, Nhật. Giá mỗi lẵng hoa nhập không dưới 30 triệu đồng, cao nhất là trên 60 triệu đồng. Chủ nhân của những bó hoa đẹp này chỉ nhận được hoa khi đặt trước 50% số tiền thanh toán.

Lẵng hoa cực đẹp, có giá đắt gấp hàng chục lần các loại hoa trên thị trường được chủ cửa hàng chăm sóc rất cẩn thận với nhiều loại hộp và chế độ bảo quản. Theo vị này, chơi hoa này không khác gì hàng mã, nếu chỉ sơ suất nhỏ sẽ tiêu hủy toàn bộ chất lượng hoa, khiến chủ hàng gánh chịu thiệt hại lớn.

Vị này cho hay, bó và lẵng hoa có giá hơn 60 triệu đồng này là hàng nhập khẩu từ Nhật Bản. Đây cũng là mặt hàng tiêu dùng sang ở ngay Nhật Bản chứ chưa nói đến Việt Nam. Hàng được nhập khẩu và chuyên chở bằng máy bay nguyên cành, lá từ xứ hoa Anh Đào. Khi chơi được 1 - 2 ngày, khách có thể kêu thợ dùng máy hút chân không, khiến hoa và lá khô đi, sau đó người chơi có thể để vĩnh cửu trong lồng kính với màu sắc rất đẹp và ý nghĩa.

Lẵng hoa nhập giá gần 60 triệu đồng tại Việt Nam
Lẵng hoa nhập giá gần 60 triệu đồng tại Việt Nam

"Khách đặt hàng thường không quan tâm quá nhiều đến giá. Họ luôn nhắc đi nhắc lại cho chúng tôi phải để hoa tươi, bảo quản tự nhiên và không bị hư trong quá trình vận chuyển. Phải làm sao món quà tặng thật ý nghĩa”, vị chủ cửa hàng hoa chia sẻ.

Nguyễn Tuyền

Quà tặng 8/3: Đại gia Việt chơi sang, chi trăm triệu mua hoa hồng tặng vợ - 3