1. Dòng sự kiện:
  2. Kết quả kinh doanh

Lời cải chính và xin lỗi về thông tin “Nước mắm chứa thạch tín”

(Dân trí) - Báo Dân trí xin đính chính thông tin về nước mắm chứa thạch tín vượt ngưỡng và xin lỗi người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan và các cơ quan quản lý.

Lời cải chính và xin lỗi về thông tin “Nước mắm chứa thạch tín” - 1

Báo điện tử Dân trí trong ngày 17/10 đã đăng, phát thông tin theo công bố của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas). Theo xác định của cơ quan có thẩm quyền, những thông tin đó là sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây bức xúc cho nhiều người, các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và gây hoang mang cho người tiêu dùng.

Ngay trong bản tin ban đầu của Dân trí cũng đã nêu thông tin chất arsen (thạch tín) trong nước mắm. Theo đó, có 2 dạng arsen: arsen vô cơ và arsen hữu cơ và có khẳng định từ một người trong Ban Tổ chức hội thảo là nước mắm chỉ chứa arsen hữu cơ- loại loại arsen không gây hại cho sức khỏe và nước mắm vẫn an toàn cho người tiêu dùng. Trong các bài báo xuất bản ngay sau đó (18h10), Dân trí cũng đã kịp thời đăng tải các bài viết khẳng định arsen trong nước mắm là arsen hữu cơ, không gây hại cho sức khỏe từ ý kiến của các nhà khoa học.

Mặc dù cũng ngay sau đó và trong các ngày kế tiếp, Dân trí đã có hàng chục bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận phản biện lại thông tin trên, nêu rõ những thông tin mà Vinastas đưa ra về hàm lượng arsen trong nước mắm là sai lệch, nhưng Báo Dân trí vẫn nhận thấy việc giật tít bài: “Hơn 67% nước mắm có hàm lượng thạch tín vượt ngưỡng cho phép?” và đưa thông tin do Vinastas phát đi trong bản tin đầu tiên (được phát vào 15h32 ngày 17/10) là không phù hợp, có thông tin không chính xác mà chưa được kiểm chứng đã gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến nghề làm nước mắm truyền thống.

Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan làm rõ. Bộ trưởng TT&TT cũng đã khẳng định và coi đây là một hiện tượng “bất thường”. Bộ Y tế đã vào cuộc kiểm tra, công bố kết quả là nước mắm Việt Nam trên thị trường đều an toàn đối với người sử dụng.

Chúng tôi xin cải chính và xin lỗi người dân, bạn đọc, các nhà sản xuất nước mắm có sản phẩm liên quan và các cơ quan quản lý. Báo Dân trí xin nhận trách nhiệm về sai sót vừa qua, mong bạn đọc lượng thứ và tiếp tục ủng hộ.

Dân trí