1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Lộ diện 3 "ông lớn" chạy đua sở hữu Big C Việt Nam

(Dân trí) - Hãng tin Bloomberg vừa đăng tải thông tin cho biết, tại thời điểm hết hạn đăng ký đấu giá hệ thống Big C Việt Nam của Tập đoàn Casino (Pháp), ngày 10/3/2016, ba tập đoàn lớn là Lotte (Hàn Quốc), TCC Holding và Central Group (Thái Lan) đã nộp đơn tham gia cuộc đấu giá này.

Lộ diện 3 "ông lớn" chạy đua sở hữu Big C Việt Nam - 1

Con số mà các "ông lớn" trên phải chi để sở hữu chuỗi hệ thống bán lẻ này vào khoảng 800 triệu USD.

Được biết, để cắt giảm nợ, Tập đoàn Casino hiện đang thực hiện bán một số tài sản tại châu Á và Mỹ Latin, đồng thời tập trung vào hoạt động kinh doanh tại thị trường lớn nhất của tập này là Pháp.

Hồi năm ngoái, Lotte Group từng tuyên bố đang có kế hoạch, đến năm 2020 sẽ mở 60 siêu thị tại Việt Nam. "Ông lớn" ngành bán lẻ của Hàn Quốc hiện đã vận hành chuỗi nhà hàng ăn nhanh Lotteria, các trung tâm mua sắm, khách sạn và rạp chiếu phim tại Việt Nam.

Trong khi đó, hồi tháng 1/2016 thì Tập đoàn TCC của tỉ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi đã hoàn thành việc mua lại Metro Cash & Carry tại Việt Nam với giá trị thương vụ lên đến 655 triệu Euro.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết, khá đông các tập đoàn bán lẻ lớn muốn tham gia cuộc đua sở hữu chuỗi Big C tại Việt Nam, trong đó có cả Dairy Farm của Singapore; Aeon của Nhật Bản...

Việc nhiều đại gia bán lẻ có ý định "nhảy" vào thị trường Việt Nam do nền kinh tế Việt Nam được đánh giá đang phục hồi tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất thập kỷ. Nếu đạt triển vọng tăng trưởng 6,7% trong năm nay, Việt Nam có thể sẽ trở thành một trong những thị trường bán lẻ tăng trưởng nhanh nhất thế giới - theo Bloomberg.

Bích Diệp (tổng hợp)

Lộ diện 3 "ông lớn" chạy đua sở hữu Big C Việt Nam - 2