1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

FTA giữa Việt Nam - Liên minh kinh tế Á - Âu chính thức có hiệu lực

(Dân trí) - Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các quốc gia thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) chính thức có hiệu lực kể từ ngày hôm nay (5/10). Theo cam kết, các nước tham gia sẽ cắt, giảm thuế cho gần 90% mặt hàng.

Thông tin trên được công bố tại buổi họp báo của Đại sứ các nước thành viên Liên minh kinh tế Á - Âu tại Hà Nội sáng nay 5/10.

Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU, bao gồm Liên bang Nga, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Kazakhstan, Cộng hòa Armenia và Cộng hòa Kyrgyzstan được khởi động từ tháng 3/2013. Qua 2 năm đàm phán với 8 phiên chính thức, ngày 29/5/2015, Thủ tướng chính phủ các nước đã thay mặt Nhà nước chính thức ký hiệp định này tại Kazakhstan.

Theo các cam kết tại hiệp định, hai bên sẽ cắt, giảm thuế cho gần 90% mặt hàng và mở cửa thị trường đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ và đầu tư
Theo các cam kết tại hiệp định, hai bên sẽ cắt, giảm thuế cho gần 90% mặt hàng và mở cửa thị trường đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ và đầu tư

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu Bộ Công Thương cho biết, đây được coi là FTA đặc biệt vì là hiệp định đầu tiên mà EAEU ký với một nước ngoài khối và cũng là hiệp định đầu tiên Việt Nam ký với một khối.

Theo các cam kết tại hiệp định, hai bên sẽ cắt, giảm thuế cho gần 90% mặt hàng và mở cửa thị trường đối với một số lĩnh vực thương mại dịch vụ và đầu tư, trong đó thuế của 59,3% mặt hàng sẽ được EAEU xóa bỏ ngay khi hiệp định có hiệu lực.

ông Hải cho hay, hai bên cũng cam kết gia tăng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phòng vệ thương mại, quy tắc xuất xứ, quản lý hải quan, các rào cản kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, phát triển bền vững...

Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Konstantin Vnukov, cho rằng: “Với hiệp định này, Việt Nam sẽ được tiếp cận có tính ưu đãi đối với một thị trường chung rộng lớn và đầy triển vọng của 5 nước: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kirgizia, với tổng GDP 2,2 ngàn tỷ USD và 183 triệu dân".

Đại sứ Nga hy vọng rằng hiệp định sẽ giúp kim ngạch thương mại Việt - Nga tăng lên 10 tỷ USD vào năm 2020.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam, ông Goshin V.A cũng tin rằng, hiệp định sẽ mang lại những triển vọng mới cho sự phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa các nước tham gia nói chung và quan hệ Việt Nam - Belarus nói riêng. Beralus sẽ tăng cường nhập hàng hóa của Việt Nam như hải sản, gạo, cao su, chè, cà phê, gia vị và hàng dệt may…

“Chúng tôi luôn coi Việt Nam như “bàn đạp” để thâm nhập sâu hơn vào thị trường ASEAN”, Đại sứ Goshin V.A nhấn mạnh.

Nam Hằng