Mỹ: Một người gốc Việt ra tòa vì cáo buộc hỗ trợ khủng bố

Theo Đài RFA/AP, truyền thông Mỹ ngày 1/1 đưa tin Phạm Quang Minh, một người Anh gốc Việt, bị buộc tội khủng bố ở New York (Mỹ) và sẽ bị đưa ra tòa án liên bang Mỹ xét xử vào tháng 2 tới.

Mỹ: Một người gốc Việt ra tòa vì cáo buộc hỗ trợ khủng bố - 1

Cảnh sát Mỹ. (Nguồn: AP)

Cáo trạng hồi năm 2012 cho rằng Phạm Quang Minh đã đi từ Anh đến Yemen vào năm 2010 và được mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở bán đảo Arập đào tạo.

Tuy nhiên, người này đã từ chối, không nhận tội có dính líu đến Al-Qaeda. Người đàn ông này đã bị dẫn độ từ London (Anh) sang Mỹ hồi tháng 3/2015.

Luật sư của người này, bà Bobbi Sternheim bày tỏ rằng những tuyên bố gần đây của ứng cử viên của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016 Donald Trump đang khiến các bồi thẩm đoàn trở nên thiên vị trong các vụ xét xử liên quan đến tội phạm khủng bố./.

Theo (Vietnam+)

http://www.vietnamplus.vn/my-mot-nguoi-goc-viet-ra-toa-vi-cao-buoc-ho-tro-khung-bo/364085.vnp