An Giang:

Tặng 650 phần quà cho học sinh khó khăn vùng biên giới

(Dân trí) - Ngày 24 -25/8, Ban Từ thiện-Xã hội Phật giáo tỉnh An Giang phối hợp với chính quyền địa phương trao 650 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống và học tập tại 5 xã thuộc huyện biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Theo đó, 650 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà lần này ở các xã Tân Lập, An Nông, Văn Giáo, Vĩnh Trung, và An Hảo (huyện Tịnh Biên). Được biết, mỗi xã có 100 em học sinh nhận quà, riêng xã An Nông do có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn nên có đến 150 em được nhận quà. Các phần quà bao gồm: cặp học sinh, tập, viết, đồ chơi…


Dịp này, 55 học sinh tiểu học và THCS miền núi dân tộc huyện Tịnh Biên (An Giang) được nhận thêm mỗi em 1 chiếc xe đạp trị giá 1,1 triệu đồng.

Dịp này, 55 học sinh tiểu học và THCS miền núi dân tộc huyện Tịnh Biên (An Giang) được nhận thêm mỗi em 1 chiếc xe đạp trị giá 1,1 triệu đồng.

Dịp này, 55 học sinh bậc tiểu học đến trung học miền núi dân tộc huyện Tịnh Biên được nhận thêm mỗi em 1 chiếc xe đạp trị giá 1,1 triệu đồng để có phương tiện đến trường, tiếp tục chương trình học tập trong năm học mới. Cũng tại buổi trao quà, hơn 100 thầy cô giáo nghèo cũng được nhận mỗi người một phần quà động viên tinh thần giảng dạy cho trẻ em

Tổng số 650 phần quà, bánh và xe đạp trao cho học sinh nghèo hiếu học ở các địa phương vùng núi lần này trị giá gần 350 triệu đồng, do Ban từ thiện - xã hội Phật giáo tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh nghèo tiếp bước đến trường trước thềm năm học mới.

Bảo Phong