Trung Quốc ra mắt nền tảng đám mây để hỗ trợ các nhà khoa học

(Dân trí) - Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đưa ra một nền tảng điện toán đám mây khoa học để cung cấp cho các nhà khoa học các dịch vụ dữ liệu có thể truy cập, chính xác và an toàn nhằm thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới.

Trung Quốc ra mắt nền tảng đám mây để hỗ trợ các nhà khoa học - 1

Cloud Science and Technology của Trung Quốc, hay CSTC, thu thập dữ liệu từ các viện nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc và các cơ sở khoa học chính cũng như nhiều trường đại học hàng đầu của Trung Quốc và các trung tâm đổi mới tư nhân.

Nền tảng này được tạo ra tại Trung tâm Thông tin Mạng Máy tính của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Các ứng dụng được chia thành 5 loại: tài nguyên dữ liệu, điện toán đám mây với AI và siêu máy tính, hỗ trợ nghiên cứu phần mềm, nghiên cứu mạng lưới cộng đồng và tiếp cận các nhà khoa học nước ngoài và các nền tảng.

Theo Liao Fangyu, Giám đốc Trung tâm thông tin, CSTC nhằm mục đích trở thành nền tảng đi kèm để đáp ứng hầu hết nhu cầu về dữ liệu và đám mây của các nhà khoa học và nhà đổi mới ở Trung Quốc.

Li Jun, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm và là một trong những kỹ sư máy tính quan trọng của dịch vụ điện toán đám mây, cho biết nền tảng này đã có hơn 600.000 người dùng đăng ký và sẽ tiếp tục cải tiến để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu ngày càng tăng.

Ông Li nói: "Nền tảng này là nền tảng của nỗ lực của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc nhằm cải thiện các dịch vụ và ứng dụng liên quan đến dữ liệu. Nó cũng thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và minh bạch, vì vậy các thế hệ tiếp theo của các nhà khoa học trẻ tuổi có thể sử dụng dữ liệu của chúng tôi để giúp họ nghiên cứu”.

N.M.P-NASATI (Theo Xinhua)