Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam:

Trường ĐH Kinh tế quốc dân cần tiên phong trong quản lý và tự chủ đại học

(Dân trí) - Sáng nay 29/11, trường ĐH Kinh tế quốc dân đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 và 40 năm đào tạo Sau Đại học. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân đã ôn lại 61 năm thành lập nhà trường và đặc biệt gửi lời tri ân đến các thế hệ thầy cô giáo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và cảm ơn các thầy cô đã truyền đạt tri thức, đã tận tụy vì sự phát triển của Nhà trường.


GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân phát biểu tại buổi lễ

GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân phát biểu tại buổi lễ

Trải qua 40 năm, đào tạo Sau đại học của Trường đã phát triển vượt bậc cả về quy mô và chất lượng đào tạo. Từ xuất phát điểm chỉ có một số ít chuyên ngành đào tạo ban đầu, đến nay Nhà trường đã có 26 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ và 37 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và đã bao phủ hầu hết các ngành và lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân với trên 1.200 tiến sĩ và gần 12.500 thạc sĩ.

Chương trình đào tạo tiến sĩ của Trường đang giữ vững vị thế hàng đầu trong các chương trình đào tạo tiến sĩ lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý của Việt Nam với sự chuyển hướng của nhiều chuyên ngành từ đào tạo tiến sĩ ứng dụng truyền thống sang tiến sĩ hàn lâm theo xu hướng hội nhập quốc tế.


Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt lãnh đạo Nhà nước tặng Viện đào tạo Sau đại học trường ĐH Kinh tế quốc dân Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt lãnh đạo Nhà nước tặng Viện đào tạo Sau đại học trường ĐH Kinh tế quốc dân Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.

GS.TS Trần Thọ Đạt cho rằng, trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế mạnh mẽ, đặc biệt là dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các mô hình kinh doanh mới tại một nước đang trên đà phát triển như Việt Nam đã và đang tạo ra sức ép lớn và đặt Trường Đại học Kinh tế Quốc dân trước nguy cơ tụt hậu so với chính mình nếu không thay đổi. Điều này càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với những trường đại học đang giữ vị trí đi đầu, dẵn dắt một số ngành, một số lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu về kinh tế như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

"Nhân tố mang tính quyết định để Nhà trường thực sự vững bước trên quỹ đạo phát triển mới chính là yếu tố “CON NGƯỜI”. Thời điểm mang tính bước ngoặt hiện nay chính là cơ hội vàng để mỗi thành viên của Trường đại học KTQD hãy tự thay đổi và vượt lên chính mình" - GS Đạt nhấn mạnh.

Vị hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế quốc dân mong muốn viết tiếp những trang sử mới với nhiều thành công hơn nữa trong hành trình “kết nối tri thức – vững bước tương lai”, và để từ nay, trên bản đồ các trường đại học hàng đầu trong nước và khu vực, sẽ dần thấy một ngôi sao đang lên và tỏa sáng - “a rising star” mang tên Đại học KTQD.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo các thế hệ, đặc biệt là các thầy cô giáo vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai, biên giới, hải đảo vượt qua khó khăn đem con chữ, đem khoa học tới học sinh, tới những đối tượng dễ gây tổn thương nhất trong xã hội.

Chúc mừng 40 năm đào tạo Sau đại học trường ĐH Kinh tế quốc dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tới việc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, sau đại học đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới nhất là trong bối cảnh khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh.

Phó Thủ tướng bày tỏ, với bề dày 40 năm đào tạo Sau đại học, có thể nói rằng, đã thấu hiểu lẽ đúng, sai, trái, phải và đặc biệt cần phải đào tạo những gì, phải làm gì, nhưng chắc chắn một điều là phải hết sức coi trọng về chất lượng.

"Tiến sĩ là học vị cao nhất của những người làm khoa học. Đào tạo tiến sĩ là đào tạo tinh hoa. Chúng ta phải đặt tiêu chí tiệm cận và tiệm cận nhanh với chuẩn mực quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, đòi hỏi nỗ lực rất cao của nhà trường, từng thầy cô giáo, từng nghiên cứu sinh. Hãy để làm sao đội ngũ tinh hoa của đất nước tự hào với 2 từ "tinh hoa", tự hào với học vị tiến sĩ, tự hào với những gì đã làm được để tạo cho nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước thực sự là chất lượng cao. Chỉ bằng cách này thì năng lực khoa học công nghệ của đất nước, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực mới đáp ứng được yêu cầu của đất nước" - Phó Thủ tướng Đam nhấn mạnh.


Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 4 giáo sư của nhà trường đã vinh dự được phong tặng Nhà giáo Nhân dân 2017

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 4 giáo sư của nhà trường đã vinh dự được phong tặng Nhà giáo Nhân dân 2017


Đồng thời, 10 nhà giáo của trường ĐH Kinh tế quốc dân được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017.

Đồng thời, 10 nhà giáo của trường ĐH Kinh tế quốc dân được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017.

Chúc mừng nhà trường đã vượt qua bao khó khăn, hơn 10 năm với hoàn thành công trình giảng đường lớn hiện đại để đưa vào sử dụng, Phó Thủ tướng cho rằng, nhà trường phấn đấu 10 năm tới đây có diện mạo mới là Ngôi sao đang lên như Hiệu trưởng Trần Thọ Đạt nói nhưng phải kế thừa tự hào 60 năm truyền thống nhà trường.

"Là Ngôi sao đã vinh dự và càng khó khăn hơn, hơn nữa lại là Ngôi sao đang thì càng khó khăn hơn. Ngôi sao ấy không chỉ là các công trình xây dựng mà là mô hình quản trị đại học mới, hiện đại, tiếp cận với thế giới, thực hiện bằng được trường tiên phong trong quản lý và tự chủ đại học. Thực hiện đúng mô hình tự chủ, tự trị đại học tiên tiến trên thế giới" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt lãnh đạo Nhà nước tặng Viện đào tạo Sau đại học trường ĐH Kinh tế quốc dân Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 4 giáo sư của nhà trường đã vinh dự được phong tặng Nhà giáo Nhân dân 2017, đó là GS Trần Thọ Đạt, GS Phan Công nghĩa, GS Hoàng Đức Thân, GS Mai Ngọc Cường.

Đồng thời, 10 nhà giáo của trường ĐH Kinh tế quốc dân được tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2017.

Được sự đồng ý của Gia đình Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã đặt tên Thư viện hiện đại của nhà trường mang tên cố Thủ tướng – “Thư viện Phạm Văn Đồng” – Hiệu trưởng danh dự của Nhà trường – Một Nhà Kinh tế giàu kinh nghiệm - Nhà văn hóa lớn của dân tộc.

Hồng Hạnh