Trường ĐH Hà Nội mời doanh nghiệp góp ý chương trình đào tạo

(Dân trí) - Trao đổi với báo chí, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội Phạm Ngọc Thạch cho biết, để sinh viên thích ứng ngay với việc làm của các doanh nghiệp khi ra trường, nhà trường đã mời doanh nghiệp góp ý chương trình đào tạo.


Sinh viên trường ĐH Hà Nội tại Ngày hội việc làm năm 2017

Sinh viên trường ĐH Hà Nội tại Ngày hội việc làm năm 2017

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Hà Nội cho biết, hàng năm trường đều tổ chức ngày hội việc làm để các sinh viên biết tới các doanh nghiệp, biết tới các yêu cầu mà doanh nghiệp cần nhằm chuẩn bị các kỹ năng mềm, trau dồi thêm kiến thức ngay trong thời gian đang học. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn nhân lực, những sinh viên năm thứ 4 của nhà trường tìm kiếm cơ hội việc làm.

Ông Thạch cho hay, để phối hợp tốt với doanh nghiệp, nhà trường đã gửi các chương trình đào tạo của nhà trường cho các doanh nghiệp đang hợp tác, qua đó lắng nghe ý kiến đóng góp của doanh nghiệp, chỉnh sửa chương trình đào tạo, kỹ năng mềm cần thiết cho phù hợp với sinh viên, phù hợp với thực tế.

Theo ông Thạch, ngành hót nhất hiện nay của nhà trường mà sinh viên học đến năm cuối đã có việc làm là tiếng Nhật, tiếng Hàn. Còn các ngành khác như tiếng Anh, Công nghệ thông tin... thì hầu như ra trường các em đã có việc làm.

"Năm 2016, chúng tôi khảo sát tỷ lệ sinh viên ra trường trong 6 tháng thì có tới 93% sinh viên đã có việc làm" - ông Thạch thông tin.

Ngày hội việc làm năm 2017 của trường ĐH Hà Nội đã thu hút hơn 3.000 sinh viên năm cuối và gần 60 doanh nghiệp tham gia. Ngoài sinh viên trường Đại học Hà Nội, sự kiện còn thu hút sự tham gia của sinh viên nhiều trường Đại học khác như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải.

Hồng Hạnh