TPHCM: Giáo viên trường tư hầu hết được thưởng lương thứ 13

(Dân trí) - So với giáo viên các địa phương khác, giáo viên tại TP.HCM nhận được mức thưởng tết có phần khá hơn. Đối với các trường công lập ngoài số tiền kết dư thì thành phố cũng chi ngân sách “thưởng” ít nhất 1,2 triệu đồng/người trong khi đó hầu hết các trường khối tư thục đều thưởng giáo viên tháng lương thứ 13.

Thời điểm này, giáo viên các trường trên địa bàn TP.HCM đều biết mức thưởng tết nguyên đán của mình. Theo ghi nhận, hầu như các trường thuộc khối tư thục đều có lương thứ 13 và nhiều hỗ trợ khác mang lại niềm vui cho giáo viên, nhân viên trong trường.


Hầu hết các trường tư thục tại TPHCM đều có thưởng lương thứ 13 cho giáo viên.

Hầu hết các trường tư thục tại TPHCM đều có thưởng lương thứ 13 cho giáo viên.

Năm nay, cô Bùi Mỹ Trân, giáo viên một trường tư thục đóng trên quận Tân Phú cảm thấy vui hơn mọi năm sau khi nghe nhà trường thông báo mức thưởng tết. Quê tận ngoài Bắc, ra trường 3 năm và gắn bó với mảnh đất Sài Thành đây là năm đầu tiên cô Trân được thưởng gần 10 triệu đồng. Mức thưởng này chỉ bằng phân nửa các giáo viên có thâm niên khác trong trường nhưng đối với cô giáo trẻ này vẫn cao hơn mọi năm nhiều. Cô Trân chia sẻ rằng nhờ đó năm nay cô sẽ về quê đón tết cũng như sẽ chuẩn bị quà tết cho gia đình tươm tất hơn.

Ông Bùi Gia Hiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Nhân Việt cho biết, hàng năm, cán bộ giáo viên nhà trường luôn có tháng lương thứ 13. Dựa vào thi đua và năng lực lao động của từng cá nhân mà mỗi giáo viên có mức thưởng khác nhau. Ông Hiếu bật mí người nhận thưởng cao nhất khoảng 25 triệu đồng và mức thấp nhất cũng 5-6 triệu đồng.

Ngoài thưởng lương thứ 13, ở trường còn chăm lo cho mỗi lao động một phần quà tết. Riêng đối với các giáo viên có quê ở xa nhà trường cũng hỗ trợ một phần chi phí tiền xe về quê đón tết. Ông Hiếu lí giải rằng, do tình hình hoạt động của trường năm nay khả quan nên thu nhập của cán bộ, giáo viên cũng được tăng hơn. Do đó mức thưởng tết năm nay cũng tăng theo ở khoảng 20-30% so với năm trước. Theo ông Hiếu, đưa ra mức thưởng cao cũng là đáp lại tương xứng với công sức lao động đã bỏ ra trong năm qua .

Tương tư, hiệu trưởng trường tư thục V. đóng tại quận Phú Nhuận, cũng cho biết, tùy vào nguồn thu hàng năm từ học phí và các khoản khác cuối năm các cán bộ, giáo viên luôn có tháng lương thứ 13. Chưa tính thâm niên thì dịp tết cuối năm mỗi giáo viên nhận được ít nhất là một tháng lương tương đương cũng chục triệu đồng/người.

Trong khi đó, tại trường quốc tế lớn ở TP.HCM có mức thưởng  Tết là một túi quà cho Tết  và tháng lương thứ 13 với mức giao động trong khoảng từ 300 - hơn 1.000 USD, tùy vào trình độ, cấp bậc mà giáo viên đó đạt được.

Còn ở khối các trường công lập mức thưởng tết cho giáo viên nhờ vào từ nguồn kết dư còn lại từ ngân sách mỗi năm. Tùy vào tình hình và khả năng chi tiêu của mỗi trường mà thưởng tết có sự khác nhau và mức chênh lệch từ vài triệu đến chục triệu đồng/người.

Tại nhiều trường THCS, THPT, mức thưởng cuối năm trung bình bằng 1 - 1,5 tháng thu nhập và dao động ở mức 6 - 7 triệu đồng. Tuy nhiên cũng có nhiều trường THPT thưởng trên dưới 10 triệu đến gần 20 triệu đồng/người. Ở bậc tiểu học và mầm non, mức thưởng có phần thấp hơn. Ở nhiều trường, trung bình thưởng khoảng 3 - 4 triệu đồng/người, thậm chí nhiều trường mầm non chỉ thưởng 1-2 triệu đồng/người và quà tết của địa phương.

Mới đây Sở GD-ĐT TP.HCM cũng công bố mức thưởng tết nguyên đán đối với giáo viên, cán bộ, công nhân viên là 1,2 triệu đồng/người. Dù mức thưởng này tương đương với năm ngoái nhưng nếu so với các đồng nghiệp ở những địa phương khác thì giáo viên TP.HCM có phần cao hơn.

L.P