Thanh Hóa: Huy động tiền xây dựng bể bơi rồi... lấp bỏ

(Dân trí) - Một công trình bể bơi được Trường tiểu học Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) xây dựng bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Tuy nhiên, công trình chưa phát huy hiệu quả đã phải lấp bỏ vì không đúng quy định và không đảm bảo chất lượng. Nhiều phụ huynh bức xúc vì công trình không được sử dụng nhưng nhà trường cũng không trả lại tiền.

Theo phản ánh của phụ huynh học sinh Trường tiểu học xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), năm học 2016 - 2017, nhà trường kêu gọi phụ huynh đóng góp tiền xây dựng bể bơi cho học sinh.


Trường tiểu học xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Trường tiểu học xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa).

Bể bơi được xây dựng trong khuôn viên trường. Kinh phí xây dựng công trình này là 150 triệu đồng bằng nguồn xã hội hóa.

Tuy nhiên, khi công trình xây dựng xong, học sinh không được sử dụng do bể bơi không đảm bảo an toàn. Sau một thời gian không phát huy hiệu quả như dự kiến ban đầu nên đã được phá bỏ. Số kinh phí do phụ huynh học sinh đóng góp cũng chưa được nhà trường trả lại.

Điều đáng nói, khi tiến hành xây dựng công trình này, nhà trường không báo cáo ngành giáo dục cũng như các cấp quản lý, không có hồ sơ thẩm định của cơ quan chức năng có thẩm quyền, không đảm bảo an toàn cho học sinh khi sử dụng.

Bể bơi được xây dựng với kinh phí khoảng 150 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa nhưng không phát huy hiệu quả
Bể bơi được xây dựng với kinh phí khoảng 150 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa nhưng không phát huy hiệu quả

Sau khi công trình được phá bỏ, nhiều phụ huynh bức xúc cho rằng họ đã đóng tiền xây dựng bể bơi nhưng con em mình lại không được sử dụng, công trình gây lãng phí lớn nguồn kinh phí.

UBND xã Hoằng Trường cũng đã có báo cáo về sự việc nêu trên. Theo đó, năm học 2016 - 2017, địa phương có thống nhất chủ trương xây dựng bể bơi phòng, chống đuối nước cho học sinh Trường tiểu học Hoằng Trường. Trong quá trình tổ chức thực hiện chưa đúng quy trình nên đã được san lấp làm sân chơi thể chất cho học sinh học tập.

Theo cô Trần Thị Lan, hiệu trưởng Trường tiểu học Hoằng Trường, cho biết: Kinh phí xây dựng bể bơi nêu trên hết khoảng 150 triệu đồng bằng nguồn huy động từ các bậc phụ huynh. Bể bơi bị phá bỏ do tháng 3/2017, cơn bão số 3 xảy ra đã làm vỡ bờ, rách bạt, sạt lở nên nhà trường tiến hành san bằng để làm sân giáo dục thể chất cho học sinh.

Cũng theo cô Lan, nhà trường đã tiến hành họp, trả lại tiền cho phụ huynh học sinh nhưng không có ai nhận. Biên bản cuộc họp trường không giữ và do đại diện Hội phụ huynh cầm biên bản đó.

Bể bơi không đảm bảo quy trình và sự an toàn
Bể bơi không đảm bảo quy trình và sự an toàn

Trong khi đó, theo khẳng định của ông Phạm Văn Tre, Hội phó Hội phụ huynh nhà trường thì không có biên bản họp trả tiền cho phụ huynh. Phụ huynh muốn đòi lại tiền nhưng bể xây xong, hư hỏng trường không biết lấy đâu ra kinh phí trả lại.

Được biết, để có nguồn kinh phí xây dựng bể bơi, nhà trường đã vận động và mỗi phụ huynh đóng góp 100.000 đồng. Sau khi xây dựng xong, bể bơi được sử dụng một thời gian ngắn, tuy nhiên phụ huynh thấy không an toàn và bể bơi chưa có hồ sơ thủ tục nên không được tiếp tục sử dụng.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Phúc - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Hoằng Hóa cho biết: Chủ trương xây bể bơi của nhà trường là tốt, nhưng lại không báo cáo lên Phòng GD&ĐT cũng như UBND huyện. Các bước quy trình triển khai chưa đúng, chất lượng không đảm bảo.

Bể bơi đã được san lấp lại làm sân chơi thể thao
Bể bơi đã được san lấp lại làm sân chơi thể thao

Ông Phúc khẳng định: "Trước khi triển khai, nhà trường không báo cáo lên nên Phòng không nắm được. Khi xây xong rồi chúng tôi mới biết. Sau đó, nhà trường đã đập bỏ và lấp công trình lại, tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, yêu cầu nhà trường trả lại tiền cho phụ huynh, tuy nhiên có một số ý kiến của phụ huynh phản ánh chưa nhận được tiền."

Cũng theo khẳng định của ông Phúc, hiện Phòng GD&ĐT huyện Hoằng Hóa đang cho kiểm tra lại toàn bộ sự việc và sẽ sớm có kết luận cụ thể.

Trần Lê