Tân Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm Không gian Sáng chế ở Đại học Đà Nẵng

(Dân trí) - Chiều 9/11, tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Dan Kritenbrink đã đến dự Diễn đàn Đối tác Công tư Việt Nam - Hoa Kỳ và tham quan Không gian Sáng chế tại Đại học Đà Nẵng.

Đây là một trong các hoạt động đồng hành sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC đang diễn ra tại Đà Nẵng. Tham dự sự kiện còn có bà Mary Tarnoka - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, Ban Giám đốc ĐH Đà Nẵng.

Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink tham quan Không gian Sáng chế tại ĐH Đà Nẵng
Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink tham quan Không gian Sáng chế tại ĐH Đà Nẵng

Theo đó, Đại sứ Dan Kritenbrink cùng các đại biểu đã đến thăm Không gian Đổi mới sáng tạo tại ĐH Đà Nẵng, dự triển lãm sản phẩm về công nghệ và đổi mới của sinh viên; và dự diễn đàn “Đối tác công - tư Việt Nam - Hoa Kỳ: Xây dựng thế hệ tiếp nối các nhà kiến tạo công nghệ và kỹ thuật”.

Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ mong muốn các giảng viên, sinh viên đừng e ngại ước mơ lớn. Bởi đó là cách sáng tạo đổi mới
Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ mong muốn các giảng viên, sinh viên đừng e ngại ước mơ lớn. Bởi đó là cách sáng tạo đổi mới
Đại sứ Dan Kritenbrink tham dự chủ trì Diễn đàn Đối tác công -tư Việt Nam - Hoa Kỳ
Đại sứ Dan Kritenbrink tham dự chủ trì Diễn đàn Đối tác công -tư Việt Nam - Hoa Kỳ

Tân Đại sứ Hoa Kỳ và các thành viên cùng đoàn tỏ ra thích thú khi được giới thiệu về các ý tưởng sáng tạo khoa học trưng bày tại Không gian Sáng chế. Dịp này, các doanh nghiệp Hoa Kỳ và Đại học Đà Nẵng trao đổi, tìm kiếm các ý tưởng khoa học triển vọng, phát triển một thế hệ các nhà khoa học tài năng cho tương lai.

Tân Đại sứ Hoa Kỳ đến thăm Không gian Sáng chế ở Đại học Đà Nẵng - 4
Đại sứ Dan Kritenbrink rất hào hứng quan tâm đến các ý tưởng sáng tạo khoa học được trưng bày ở Không gian Sáng chế
Đại sứ Dan Kritenbrink rất hào hứng quan tâm đến các ý tưởng sáng tạo khoa học được trưng bày ở Không gian Sáng chế
Đoàn Đại sứ Dan Kritenbrink cùng lãnh đạo, giảng viên, sinh viên ĐH Đà Nẵng
Đoàn Đại sứ Dan Kritenbrink cùng lãnh đạo, giảng viên, sinh viên ĐH Đà Nẵng

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Dan Kritenbrink chia sẻ: “Hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam đã cùng nhau hợp tác cải thiện và nâng cao chất lượng giáo dục bậc cao ở Việt Nam. Hiện tại, chúng tôi đang làm việc chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam, cũng như một vài đối tác trong ngành, các trường đại học và lãnh đạo nhà trường về việc xây dựng các kỹ năng cho lực lượng lao động Việt Nam. Qua đó, hình thành loại hình giáo dục bậc cao hỗ trợ nhu cầu của một nền kinh tế hiện đại và đổi mới”.

Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ hy vọng rằng, với Không gian sáng chế tại ĐH Đà Nẵng, các giảng viên, sinh viên sẽ tận dụng các kỹ thuật công nghệ và công cụ để đưa ra những giải pháp đổi mới giúp giải quyết những thách thức của Việt Nam và qua đó, cải thiện cuộc sống của chính người dân Việt Nam.

“Với Không gian Sáng chế này, tôi mong các bạn hãy làm việc cùng nhau và có được bài học kinh nghiệm ngay cả khi thất bại. Các bạn đừng ngại ước mơ. Đó là cách tạo ra những đổi mới” - Đại sứ Dan Kritenbrink nói

GS.TS. Trần Văn Nam - Giám đốc ĐH Đà Nẵng cũng chia sẻ: “Không gian Sáng chế tại ĐH Đà Nẵng do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và ĐH Arizona State tài trợ là một minh chứng cho hợp tác công - tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Công trình này rất có ý nghĩa trong việc hỗ trợ giảng viên, sinh viên các trường ở Đà Nẵng đổi mới sáng tạo trong học tập và nghiên cứu khoa học”

Lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cũng chia sẻ về Dự án Làng Đại học Đà Nẵng với quy mô như các đại học quốc gia ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời khẳng định định hướng phát triển của ĐH Đà Nẵng là từng bước trở thành một đại học nghiên cứu đến năm 2020

Không gian Sáng chế tại Đại học Đà Nẵng (còn được gọi là Không gian đổi mới dành cho các nhà sáng chế) là công trình quan trọng thuộc Dự án “Liên minh thúc đẩy hợp tác trường đại học và doanh nghiệp thông qua sáng tạo và đổi mới công nghệ” (BUILD-IT) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Dự án được Đại học ASU thực hiện trong vòng 5 năm với mục tiêu giúp Việt Nam hiện đại hóa hệ thống giáo dục đại học trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ và toán học (STEM).

Khánh Hiền