Quảng Trị tuyên dương các học sinh đạt giải Quốc gia 2018

(Dân trí) - Ngày 9/2, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi Quốc gia, năm học 2017-2018.

Năm học 2017-2018 được đánh giá là năm khá thành công của ngành giáo dục Quảng Trị. Nhiều học sinh tiêu biểu đã được vinh danh như em Phan Đăng Nhật Minh - Quán quân cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, em Phạm Huy - giải Ba cuộc thi KH-KT quốc tế.

Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia 2018 được tổ chức từ 11-13/1, Quảng Trị có 54 học sinh tham gia kỳ thi ở 9 bộ môn: Toán học, Tin học, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa Lý, Sinh học, Hóa học, Vật lý. Kết thúc kỳ thi, học sinh Quảng Trị đạt 16 giải. Trong đó, có một học sinh đạt giải Nhất môn Toán là em Nguyễn Tiến Đạt, học sinh trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn.

Ngoài ra, có 6 học sinh đạt giải Nhì, 6 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Đặc biệt, có 7 học sinh đạt giải cao, nằm trong tốp đầu của các bộ môn.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng và ông Mai Thức - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể...
Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng và ông Mai Thức - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể...

... và các em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HSG quốc gia
... và các em học sinh đạt giải cao trong kỳ thi HSG quốc gia

Trong số các em học sinh đạt giải quốc gia lần này, có 4 học sinh được chọn tham gia đội dự tuyển đi thi quốc tế.

Ông Hoàng Xuân Thủy - Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, những thành tích nói trên thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của học sinh. Các em đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả để tích cực học tập, nỗ lực tự học, tự nghiên cứu. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng bằng nghị lực và ý chí quyết tâm, các em đã vươn lên và đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Qua đó, Sở Giáo dục ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ các thầy, cô giáo trong Hội đồng bồi dưỡng đã tích cực dạy dỗ, truyền dạy kiến thức cho học sinh.

Tuyên dương những thành tích của đội ngũ giáo viên và học sinh, UBND tỉnh Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân, cùng 10 học sinh có thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua.

Hội Khuyến học tỉnh, Sở GD-ĐT tỉnh, Tỉnh Đoàn cũng đã khen thưởng và động viên kịp thời cho các học sinh đạt giải.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị khen thưởng các học sinh đạt giải
TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị khen thưởng các học sinh đạt giải

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tuyên dương học sinh đạt giải Nhất kỳ thi HSG Quốc gia
Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị tuyên dương học sinh đạt giải Nhất kỳ thi HSG Quốc gia

Tại lễ tuyên dương, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị - ông Nguyễn Văn Hùng chúc mừng những thành tích học sinh Quảng Trị đạt được trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia vừa qua. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị nói rằng, đây là năm giáo dục gặt hái được nhiều thành công và có nhiều học sinh đạt giải cao.

Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian qua ngành Giáo dục đã có nhiều sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Nhiều học sinh Quảng Trị đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế, đã mang lại niềm tự hào cho quê hương.

Ông Hùng đánh giá, ngành giáo dục và các trường, đội ngũ thầy cô giáo đã có nhiều nỗ lực. Thành tích các em đạt được là rất đáng ghi nhận, có sự đóng góp, dạy dỗ của các thầy cô, nhà trường.

Vui mừng trước những thành quả mà ngành giáo dục đạt được, lãnh đạo tỉnh yêu cầu ngành giáo dục, các trường tiếp tục cố gắng trong dạy và học để đưa chất lượng ngày càng nâng lên.

Đăng Đức