Lâm Đồng:

Miễn nhiệm chức vụ trưởng khoa đối với giảng viên bị tố chạy điểm

(Dân trí) - Ngày 16/11, thông tin từ Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt cho biết, lãnh đạo nhà trường vừa ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Mầm non đối với ông Nguyễn Văn Bắc, do có biểu hiện lợi dụng tín nhiệm vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Trước đó, nhiều sinh viên, cựu sinh viên Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Bắc (thời điểm đang làm Trưởng khoa Mầm non) có các biểu hiện tiêu cực như bán điểm, bán đề, chạy điểm cho sinh viên Sư phạm.

Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt
Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt

Qua lời đối thoại trong đoạn băng ghi âm (đã được Viện Khoa học kỹ thuật hình sự giám định), Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng nhận thấy ông Nguyễn Văn Bắc (khi đó với vai trò là Bí thư chi bộ Khoa Mầm non - Tại chức) có biểu hiện lợi dụng tín nhiệm của bản thân vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo; không tự nguyện nhận khuyết điểm, vi phạm của bản thân mà còn quanh co, có ý che giấu. Sau đó Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bắc.

Theo ông Tạ Quang Vũ - Hiệu trưởng Trường CĐ Sư phạm Đà Lạt, trước đó nhà trường cũng đã ra quyết định kỷ luật viên chức bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Bắc. Sau khi miễn nhiệm chức vụ Trưởng khoa Mầm non, hiện ông Nguyễn Văn Bắc giữ vai trò là giảng viên khoa Xã hội.

Minh Anh