Lộ diện quán quân cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” 2016

Ngày 20/8 vừa qua, 30 ý tưởng xuất sắc nhất tranh tài tại Chung kết cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” 2016. Ban tổ chức cũng đã chọn ra được quán quân của mùa thi năm nay.

Theo đó, trong nhóm học sinh tiểu học từ lớp 1-3, mô hình Máy lục bình thông minh lọc nước mặn thành muối và nước ngọt của em Nguyễn Chí Tình (học sinh lớp 3, trường tiểu học Phụng Hiệp, Hậu Giang) đã giành giải nhất. Giải nhì thuộc về em Phạm Ngọc Ánh – học sinh lớp 2 trường tiểu học Nghi Ân- Nghệ An với mô hình khóa chống trộm, phát hiện nồng độ cồn. Còn giải ba thuộc về mô hình Điện thoại thông minh của nhóm 3 em học sinh lớp 3 thuộc trường tiểu học Sao Đỏ 2 – Hải Dương.

Trong nhóm học sinh lớp 4 và 5, quán quân nhóm học sinh này thuộc về hai em Đinh Quỳnh Ngân và Đinh Thị Nguyệt Minh (lớp 4, trường tiểu học Trần Phú, Ninh Bình) với mô hình Máy thu xử lý bão trong lòng đất. Giải nhì thuộc về em Ngô Lưu Hà My với mô hình Trạm xử lý không khí.

Theo ban tổ chức cho biết, Giải thưởng chung cuộc bao gồm: 02 Giải Nhất (Học bổng trị giá 20 triệu đồng), 02 Giải Nhì (Học bổng trị giá 14 triệu đồng), 02 Giải Ba (Học bổng trị giá 8 triệu đồng), 04 giải Honda (Học bổng trị giá 4 triệu đồng) và 20 Giải khuyến khích (Học bổng trị giá 2 triệu) được trao cho các ý tưởng còn lại lọt vào Vòng Chung kết. Trường Tiểu học của các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì và Ba sẽ nhận được phần thưởng có giá trị tương ứng là 60, 50 và 40 triệu đồng bằng hiện vật. Với phần thưởng này, Ban Tổ chức muốn thể hiện sự ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với Cuộc thi và khuyến khích các trường tiếp tục ủng hộ cũng như chung tay truyền tải thông điệp “Ý tưởng vì một cuộc sống tốt đẹp hơn” tới các thế hệ học sinh tiếp theo.

Những gương mặt xuất sắc của ý tưởng trẻ thơ 2016
Những gương mặt xuất sắc của ý tưởng trẻ thơ 2016

Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” được Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) và Công ty Honda Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 2008. Dù đã qua 9 năm tổ chức, các ý tưởng năm nay vẫn được Ban giám khảo đánh giá chung là mới và rất “thời sự”, thể hiện kiến thức và hiểu biết rộng của các em về khoa học, tự nhiên và xã hội mà ngay cả người lớn cũng ít khi nghĩ tới. Và trên hết, mỗi ý tưởng đều chứa đựng mơ ước giản dị, hồn nhiên, ngây thơ của các bé vì một cuộc sống trong lành, tốt đẹp hơn.

Với mong muốn tiếp tục truyền tải thông điệp nhân văn của Cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ tới được nhiều đối tượng, đặc biệt là các em nhỏ còn gặp nhiều khó khăn, trong năm 2016, Công ty Honda Việt Nam quyết định trích ra 2,5 tỷ đồng cho Quỹ từ thiện Honda để triển khai hoạt động thường niên là trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên trong học tập và hỗ trợ trang thiết bị thư viện cho các trường tiểu học nghèo trên cả nước.

Một số hình ảnh tại chung kết cuộc thi:

Em Nguyễn Chí Tình đạt giải Quán quân Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” 2016 trong nhóm học sinh từ lớp 1-2-3 với mô hình Máy lục bình thông minh lọc nước mặn thành muối và nước ngọt.
Em Nguyễn Chí Tình đạt giải Quán quân Cuộc thi “Ý tưởng trẻ thơ” 2016 trong nhóm học sinh từ lớp 1-2-3 với mô hình Máy lục bình thông minh lọc nước mặn thành muối và nước ngọt.
Phần thuyết trình đầy tự tin của 2 bé đạt giải nhất nhóm lớp 4-5 với mô hình Máy thu xử lý bão trong lòng đất.
Phần thuyết trình đầy tự tin của 2 bé đạt giải nhất nhóm lớp 4-5 với mô hình Máy thu xử lý bão trong lòng đất.
Sự hồn nhiên và cũng rất ngây ngô của các bé thể hiện rõ khi thuyết trình bài thi của mình.
Sự hồn nhiên và cũng rất ngây ngô của các bé thể hiện rõ khi thuyết trình bài thi của mình.
Mô hình găng tay thông minh phát hiện thực phẩm an toàn là một ý tưởng khá hay khi mà hiện nay tình trạng thực phẩm bẩn đang lên ngôi.
Mô hình găng tay thông minh phát hiện thực phẩm an toàn là một ý tưởng khá hay khi mà hiện nay tình trạng thực phẩm bẩn đang lên ngôi.
Honda Việt Nam quyết định trích 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học của năm.
Honda Việt Nam quyết định trích 2,5 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học của năm.