Hàn Quốc nới lỏng visa làm việc cho sinh viên nước ngoài lành nghề

(Dân trí) - Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ những sinh viên nước ngoài có kỹ năng nghề được cấp chứng chỉ có thể định cư ở nước này và tìm việc làm. Tờ Korea Times nhận định đây là một động thái nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động trong ngành chế tạo vốn cần nhiều lao động.

Theo thông báo mới đây của Trung tâm Công nghiệp Ppuri Quốc gia Hàn Quốc (KPIC) thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, những sinh viên nước ngoài có tay nghề và muốn tìm việc trong các ngành công nghiệp Hàn Quốc sẽ được nới lỏng quy định về visa kể từ tháng này. Theo đó, visa sinh viên D-2 sẽ được chuyển thành visa nhân viên nước ngoài chuyên nghiệp E-7.

Ông Chai Chang-ok thuộc Trung tâm cho biết: “Quy định mới này nhằm thu hút công nhân lành nghề vào ngành công nghiệp chế tạo”.

Từ “Ppuri” có nghĩa là “gốc rễ” trong tiếng Hàn, và ngành công nghiệp “Ppuri” bao gồm các ngành đòi hỏi các kỹ năng như hàn, đúc, ép, tạo hình kim loại, xử lý bề mặt và xử lý nhiệt.

Ứng viên phải là sinh viên một trong 8 trường đào tạo về các kỹ năng này gồm các trường: Đại học Keimyung ở Daegu, Đại học Chosun ở Gwangju, Cao đẳng Khoa học và Công nghệ Chosun ở Gwangju, Cao đẳng Koje ở đảo Geoje, Cao đẳng Kunjang ở Gunsan (tỉnh Bắc Jeolla), Cao đẳng Công nghệ Jeonju ở Jeonju (tỉnh Bắc Jeolla), Cao đẳng Motor Ajou ở Boryeong (tỉnh Nam Chungcheong) và Cao đẳng Công nghệ Inha ở Incheon.

Hiện có khoảng 123 sinh viên nước ngoài đang học tại các trường này, và 25 sinh viên sẽ tốt nghiệp vào tháng tới sẽ là lứa đầu tiên được hưởng lợi từ quy định nới lỏng visa.

Trung tâm KPIC sẽ nhận đơn cho đến thứ sáu tuần này, và sẽ đánh giá tay nghề của ứng viên cho đến hết tháng, đồng thời cũng kiểm tra ứng viên qua một bài thi viết và bài phỏng vấn bằng tiếng Hàn. Những ứng viên được chấp nhận có thể đăng ký với Bộ Tư pháp Hàn Quốc để đổi visa.

Theo tờ Korea Times, thông thường quy định để có visa E-7 rất nghiêm ngặt, tính đến tháng 11 năm nay, trong tổng số 1,16 triệu người nước ngoài sống ở Hàn Quốc, chỉ có 1,8% là có visa này.

Nhưng hiện nay chính phủ Hàn Quốc đang nới lỏng quy định về visa làm việc do số người Hàn Quốc muốn làm việc trong ngành chế tạo đang giảm sút.

Dù đất nước này có tỷ lệ thất nghiệp rất cao, đặc biệt là những người dưới 30 tuổi, nhưng ngành công nghiệp chế tạo vẫn thiếu trầm trọng công nhân.

Để giải quyết tình trạng này, vào năm 2003, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài (EPS). Theo đó, có gần 300.000 công nhân từ Việt Nam, Mông Cổ, Philippines và các nước khác đã đến Hàn Quốc thông qua chương trình EPS và làm việc trong các ngành chế tạo. Hầu hết những công nhân này về nước khi visa hết hạn.

Nói về quy định nới lỏng visa làm việc, một nhân viên giấu tên của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi muốn làm giảm bớt sự thiếu hụt công nhân ngành chế tạo bằng cách hỗ trợ việc bồi dưỡng công nhân lành nghề người nước ngoài và có những công ty tuyển dụng những công nhân này”.

Xuân Vũ

Theo Korea Times