Đắk Lắk: Đề nghị báo chí tạm dừng đưa tin 500 giáo viên mất việc

(Dân trí) - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có công văn gửi Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị có ý kiến chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin phản ánh vụ việc hàng trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng tại huyện Krông Pắk nhằm tránh làm nóng vấn đề và đồng hành với tỉnh trong việc giải quyết vụ việc này.

Theo công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan báo chí, đặc biệt các báo trung ương và các báo ngành liên tục khai thác thông tin liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng giáo viên tại huyện Krông Pắk. Theo thống kê chưa đầy đủ từ ngày 9 - 21/3, có 36 bài viết về việc chấm dứt hợp đồng đối với các giáo viên không được phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2017. Trong số này, có báo “giật tít” có nội dung, bản chất không đúng sự việc, không mang tính chất xây dựng, suy diễn, làm ảnh hưởng đến việc lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết vụ việc của cơ quan chức năng, gây hiểu nhầm cho người đọc.

Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk xin ý kiến về việc báo chí đưa tin vụ chấm dứt hợp đồng hàng trăm giáo viên
Công văn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk xin ý kiến về việc báo chí đưa tin vụ chấm dứt hợp đồng hàng trăm giáo viên

Công văn cũng nêu rõ “Trong khi đang chờ cơ quan chức năng giải quyết, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan; không để đối tượng xấu lợi dụng vấn đề làm phức tạp tình hình, gây mất trật tự an toàn xã hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương có ý kiến chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tạm dừng thông tin, phản ánh vụ việc, tránh làm nóng vấn đề, đồng hành cùng tỉnh trong xử lý vụ việc”.

Chiều 28/3, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, sau khi có chỉ đạo việc chấm dứt hợp đồng giáo viên không được phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng của huyện Krông Pắk, hiện Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Thường vụ Krông Pắk đang tập trung giải quyết vụ việc này.

“Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, điều tra làm rõ vụ việc và đang trong thời gian điều tra nên đề nghị cơ quan báo chí đừng nên làm nóng vấn đề lên. Hiện nay tình hình Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc… sơ hở để tuyên truyền chống phá. Trách nhiệm của báo chí trong việc đấu tranh chống lại tiêu cực, tham ô tham nhũng là rất hoan nghênh ủng hộ nhưng mà chúng ta cũng không nên làm quá nóng vấn đề”, ông Cảnh nhấn mạnh.

Ông Cảnh cũng cho biết, trong vụ việc dừng hợp đồng với giáo viên tại huyện Krông Pắk có một số báo chí “giật tít”, làm nóng như vậy thì không hay nên đã đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Tổng biên tập các tờ báo để phối hợp làm tốt tình hình hiện nay.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra việc chấm dứt hợp đồng với hàng trăm giáo viên
Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra việc chấm dứt hợp đồng với hàng trăm giáo viên

Liên quan vụ việc, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, hiện vấn đề đang được cơ quan chức năng làm rõ, khi có kết quả cụ thể các cơ quan chức năng có nhiệm vụ phát ngôn sẽ thông tin đầy đủ nên Ban Tuyên giáo đề nghị báo chí tạm dừng đưa tin để tránh làm nóng vấn đề, chứ không yêu cầu báo chí không được viết và cùng đồng hành với tỉnh trong giải quyết vụ việc này.

Đồng thời, bà Hòa cũng khẳng định Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẵn sàng phối hợp với báo chí, không hề có việc bưng bít thông tin.

Như Dân trí đã thông tin, từ năm 2011 - 2016, huyện Krông Pắk tuyển dư hơn 600 giáo viên cấp mầm non, tiểu học và THCS. Ngày 9/3/2018, UBND huyện Krông Pắk tổ chức thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với 208 giáo viên không có chỉ tiêu biên chế năm 2017. Số giáo viên còn lại sẽ tham gia thi tuyển với chỉ tiêu 83 người nếu ai không đậu đồng nghĩa với việc thôi việc.

Ngày 11/3, UBND tỉnh có công văn yêu cầu tạm ngưng việc chấm dứt hợp đồng lao động với 208 trường hợp ngoài chỉ tiêu biên chế không có vị trí tuyển dụng năm 2017 để chờ giải quyết vụ việc.

Một số giáo viên hợp đồng của huyện Krông Pắk cũng phản ánh việc đã phải “chạy” hàng trăm triệu đồng để có được suất hợp đồng.

Thúy Diễm